Nguy cơ các nhà đầu tư tháo chạy khỏi Saudi Arabia

Anh Phương (PV Thường trú Đài THVN tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 23/10/2018 09:45 GMT+7

VTV.vn - Giới quan sát cảnh báo, điều mà Saudi Arabia phải lo ngại nhất lúc này là nguy cơ về một làn sóng tháo chạy của các nhà đầu tư.

Kỷ nguyên thịnh vượng nhờ dầu mỏ của Saudi Arabia được cho đã ở vào giai đoạn cuối. Lúc này, điều mà Riyadh cần là những nguồn đầu tư. Vậy nhưng, Riyadh đã không thể ngăn nổi một loạt những cái tên lớn quyết định rút tên mình khỏi Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai, sự kiện được mệnh danh là Davos trên sa mạc của Saudi Arabia.

Theo Thời báo Vùng Vịnh, từ lãnh đạo của JP Morgan, hãng sản xuất xe Ford cho đến Uber; cả những hãng truyền thông như Bloomberg, CNN hay Thời báo Tài chính Anh cũng đã quyết định rút đại diện của mình. Chuyên gia về Trung Đông Micheal Stephens cho rằng, "những cái tên như JP Morgan hay Uber đang cảm thấy rằng, cái giá mà họ phải trả nếu vụ việc này tiếp tục tồi tệ thêm sẽ lớn hơn nguồn lợi mà họ thu được từ sự hợp tác với Saudi Arabia.

Sau khi thừa nhận nhà báo Jamal Khasoggi đã thiệt mạng trong lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul, Saudi Arabia đang cho thấy một thái độ mềm mỏng hơn trước khá nhiều. Ngoại trưởng nước này tuyên bố sự cố là một sai lầm tồi tệ, dù khẳng định chính quyền Riyadh không hề chủ trương điều này.

Trong tuyên bố mới đây, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Saudi Arabia cũng đã tránh nói đến khả năng nước này sẽ trả đũa lại các lệnh trừng phạt nếu có của phương Tây. Thậm chí, ông này còn nhấn mạnh rằng: "Sự cố sẽ qua đi, còn Saudi Arabia không có ý định sử dụng dầu trở thành một công cụ chính trị, ý thức trách nhiệm với thị trường dầu và viễn cảnh của nền kinh tế thế giới".

Động thái này càng phản ánh một thực tế, điều khiến Riyadh lo ngại nhất trong lúc này không phải là các lệnh trừng phạt của phương Tây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước