Nguy cơ Mỹ vỡ nợ đang được đẩy lùi?

Việt Linh-Thứ năm, ngày 18/05/2023 17:58 GMT+7

VTV.vn - Những tuyên bố tích cực từ các bên đang giúp giới đầu tư củng cố thêm kỳ vọng rằng nguy cơ vỡ nợ của nền kinh tế số 1 thế giới đang được đẩy lùi.

Chỉ ít giờ trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rời thủ đô Washington để tham dự hội nghị G7 tại Nhật Bản, các thông tin đã được đưa ra, về việc ông và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đạt đồng thuận sẽ trực tiếp tham gia đàm phán trần nợ công, sau khi chuyến công du kết thúc.

Cả ông Biden và ông McCarthy đều bày tỏ sự lạc quan rằng một thỏa thuận nâng trần nợ công sẽ có thể hoàn tất.

"Hôm qua tôi và các lãnh đạo Quốc hội đã có một cuộc gặp rất hiệu quả. Tất cả đều có thiện chí và hiểu được những hậu quả lớn nếu chính phủ không thể thanh toán các khoản nợ. Chúng tôi đối thoại với nhau để làm điều đúng đắn nhất cho đất nước. Chúng tôi đều tự tin rằng nước Mỹ sẽ không vỡ nợ", Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định.

Nguy cơ Mỹ vỡ nợ đang được đẩy lùi? - Ảnh 1.

Vấn đề trần nợ công tại Mỹ đã bắt đầu tìm thấy lối thoát sau một thời gian dài bế tắc. (Ảnh minh họa - Ảnh: Xinhua)

"Cuối cùng, Tổng thống và đảng Dân chủ đã chấp nhận rằng cần phải có một cuộc đàm phán. Tôi cũng hài lòng rằng ông ấy đã đồng ý với cấu trúc đàm phán để đạt hiệu quả cao nhất. Thời gian hạn hẹp là một khó khăn, nhưng tôi sẽ không từ bỏ để hoàn thành được thỏa thuận này", ông Kevin McCarthy, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, thông tin.

Dù vẫn chưa thể đi đến thỏa thuận, nhưng đây là tín hiệu tích cực nhất trong suốt nhiều tháng khi 2 đảng bày tỏ quan điểm quá khác biệt. Đây cũng là tin mừng giúp kéo Phố Wall đi lên phiên đêm qua, trong bối cảnh các quan chức và chuyên gia liên tục cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng từ việc nước Mỹ vỡ nợ, như gây hỗn loạn thị trường tài chính, đẩy lãi suất tăng cao và kéo nền kinh tế vào suy thoái khiến hàng triệu người dân thất nghiệp.

"Thông tin lạc quan về vấn đề trần nợ công chính là yếu tố hàng đầu kéo thị trường phiên vừa rồi đi lên, bởi khả năng đạt thỏa thuận nâng trần nợ trong tháng này sẽ mang đến triển vọng tích cực lớn cho các doanh nghiệp", ông Will Rhind, Giám đốc quỹ đầu tư Graniteshares, nhận định.

Hồi tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ cho biết chính phủ chỉ còn khoảng 88 tỷ USD các biện pháp đặc biệt để thanh toán các nghĩa vụ cho tới trước ngày 1/6. Tổng thống Biden cũng dự kiến sẽ rút ngắn chuyến công du châu Á để trở lại trực tiếp chỉ đạo cuộc đàm phán, nhằm đi đến một thỏa thuận sớm nhất, có thể là ngay cuối tuần này.

Phố Wall chuẩn bị cho những tác động nếu nước Mỹ vỡ nợ Phố Wall chuẩn bị cho những tác động nếu nước Mỹ vỡ nợ

VTV.vn - Các ngân hàng và các nhà quản lý tài sản tại Phố Wall bắt đầu chuẩn bị cho những hậu quả tồi tệ trong trường hợp kịch bản nước Mỹ vỡ nợ xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước