Nguyên nhân khiến Nga và OPEC phải tăng sản lượng dầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/05/2018 16:13 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: eNCA)

VTV.vn - Một số ý kiến cho rằng, động thái OPEC và Nga cân nhắc tăng sản lượng dầu bắt nguồn từ 1 nguyên nhân sâu xa hơn: Sức ép từ phía Mỹ.

OPEC và Nga hiện đang cân nhắc tăng sản lượng dầu để bù đắp cho nguy cơ thiếu hụt nguồn cung từ Iran cũng như sản lượng dầu đang sụt giảm nhanh ở Venezuela. Điều này được cho là sẽ góp phần bảo vệ thị phần của cả hai trước sự cạnh tranh quyết liệt từ Mỹ. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng, động thái này bắt nguồn từ một nguyên nhân sâu xa hơn: Sức ép từ phía Mỹ.

Hôm 20/4, trên trang Twitter cá nhân của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng lên tiếng chỉ trích OPEC về việc đẩy giá dầu lên cao một cách giả tạo, qua đó gây sức ép lên tổ chức này.

Theo các chuyên gia, cả OPEC và Nga hiện đang lo ngại quan điểm này của Tổng thống Trump có thể dẫn tới sự thúc đẩy NOPEC - một dự luật cho phép các cơ quan chính phủ Mỹ và công ty tư nhân khởi kiện các Tổ chức hợp tác dầu mỏ như OPEC, hay quan hệ hợp tác Nga - OPEC do vi phạm luật chống độc quyền của Mỹ.

Ra mắt cách đây 1 thập kỷ và chưa hề được thông qua, tuy nhiên, giờ đây, dự luật lại đang nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa và hoàn toàn có khả năng vượt qua các vòng bỏ phiếu tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ.

Dầu thô Mỹ chiếm thị phần châu Á của Nga và OPEC Dầu thô Mỹ chiếm thị phần châu Á của Nga và OPEC OPEC và Nga bàn kế hoạch tăng sản lượng dầu OPEC và Nga bàn kế hoạch tăng sản lượng dầu OPEC trước viễn cảnh giá dầu đạt mức 70 USD/thùng OPEC trước viễn cảnh giá dầu đạt mức 70 USD/thùng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước