Nhà cung cấp nước ngoài phải nộp thuế dù không có cơ sở thường trú

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 27/12/2024 14:11 GMT+7

Current Time0:00
/
Duration0:00

VTV.vn - Doanh nghiệp nước ngoài hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam, bất kể có hay không có cơ sở thường trú, đều phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Hoạt động chống thất thu thuế qua thương mại điện tử trong năm 2024 ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng. Bởi năm 2024 này được coi là năm bùng nổ thương mại điện tử. Số lượng các nhà cung cấp nước ngoài hoạt động tại thị trường Việt Nam cũng gia tăng nhanh chóng. Hiện nay có 123 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký kê khai, nộp thuế qua cổng thông tin điện tử, với số thuế lũy kế từ tháng 3/2022 đến nay lên tới 20.261 tỷ đồng.

Để siết chặt quản lý thương mại điện tử, Luật Quản lý thuế (sửa đổi) mới được Quốc hội thông qua, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, đã đưa ra một số quy định, nhằm có cơ sở pháp lý đầy đủ để mở rộng cơ sở thu thuế, chống thất thu thuế trong lĩnh vực đầy tiềm năng này.

Năm 2024, có thêm tới 45 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký kê khai, nộp thuế qua cổng thông tin điện tử, nâng tổng số nhà cung cấp nước ngoài lên 123. Trong đó xuất hiện một số cái tên quen thuộc trên thị trường thế giới như IQIYI trong lĩnh vực quảng cáo, truyền hình trực tuyến, Adobe trong lĩnh vực phần mềm công nghệ, Tập đoàn ACCA trong lĩnh vực kiểm toán…

Luật quản lý thuế sửa đổi đã bỏ quy định "không có cơ sở thường trú tại Việt Nam" đối với nhà cung cấp nước ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam, bất kể có hay không có cơ sở thường trú, đều phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ông Nguyễn Bằng Thắng - Cục trưởng Cục thuế Doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế thông tin: "Qua trao đổi với một số nhà cung cấp nước ngoài đang thường trú văn phòng ở Việt Nam như agoda, booking thì họ cũng mong muốn được đăng ký kê khai toàn bộ doanh thu trên nền tảng mà người ta được giao quản lý, phát sinh toàn bộ ở Việt Nam, thay vì chỉ kê khai một phần doanh thu phát sinh từ văn phòng đó. Chúng tôi thấy rằng quy định này của Quốc hội đã tạo công bằng, giúp cho nhà cung cấp nước ngoài khẳng định được thương hiệu của mình, nêu cao tính tuân thủ pháp luật của mình tại Việt Nam".

Nhà cung cấp nước ngoài phải nộp thuế dù không có cơ sở thường trú - Ảnh 1.

Hiện nay có 123 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký kê khai, nộp thuế qua cổng thông tin điện tử, với số thuế lũy kế từ tháng 3/2022 đến nay lên tới 20.261 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Quy định này cũng sẽ tạo công bằng cho các doanh nghiệp kinh doanh truyền thống, phù hợp với xu hướng quốc tế, đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong quản lý thuế giữa các quốc gia.

"Kinh doanh thương mại điện tử không có khái niệm về biên giới, địa điểm… cho nên tôi nghĩ rằng đã có kinh doanh, có thu nhập và hình thức thương mại điện tử thuận lợi hơn, giảm chi phí hơn thì vẫn thực hiện nghĩa cụ thuế", bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam cho biết.

Luật Quản lý thuế sửa đổi cũng yêu cầu các sàn thương mại điện tử từ 1/4/2025 phải khấu trừ, nộp thuế thay người bán hàng. Trong 123 nhà cung cấp nước ngoài thì có 5 nhà cung cấp bao gồm Amazon, Tiktok, Etsy… có sàn thương mại điện tử. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các nhà cung cấp nước ngoài này thực hiện đúng, đủ, chính xác nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước.

103 nhà cung cấp nước ngoài nộp hơn 4.000 tỷ đồng tiền thuế 103 nhà cung cấp nước ngoài nộp hơn 4.000 tỷ đồng tiền thuế

VTV.vn - Lũy kế từ đầu năm đến 15/7, tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp trực tiếp qua Cổng Thông tin điện tử là 4.039 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước