Nhà đầu tư bán khống mất gần 10 tỷ USD vì cổ phiếu Alibaba

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 22/08/2017 10:19 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Business Insider)

VTV.vn - Theo số liệu từ công ty phân tích tài chính S3 Partners, kể từ đầu năm tới nay, các nhà đầu tư đã bán khống mất tới gần 10 tỷ USD khi cổ phiếu Alibaba tăng trưởng mạnh mẽ.

Điều này khiến bán khống cổ phiếu Alibaba trở thành vụ bán khống có kết quả tồi tệ nhất trên thị trường tài chính quốc tế từ đầu năm đến nay.

Điểm đặc biệt, các nhà đầu tư bán khống vẫn đang rất cứng đầu đặt cược chống lại cổ phiếu Alibaba, dù hãng này bộc lộ rất ít điểm yếu.

Theo phân tích của S3 Partners, các nhà bán khống đang đặt cược rằng thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) sẽ bước vào một đợt điều chỉnh mạnh, kéo theo đó là cổ phiếu Alibaba đảo ngược đà tăng. Tuy nhiên, chỉ số Hang Seng Index đã tăng 23% kể từ đầu năm đến nay.

Alibaba sắp đuổi kịp Amazon về giá trị vốn hóa thị trường Alibaba sắp đuổi kịp Amazon về giá trị vốn hóa thị trường

VTV.vn - Cuộc chiến giữa hai gã khổng lồ trong ngành thương mại điện tử là Alibaba và Amazon đang trở nên nóng hơn bao giờ hết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước