Nhà đầu tư cầm cổ phiếu "nóng" cẩn thận “bỏng tay”

Hoàng Nam - Việt Hùng-Thứ năm, ngày 25/06/2020 06:11 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây thị trường đang chứng kiến sự quan tâm ngày một tăng cho dòng cổ phiếu có mệnh giá nhỏ "trà đá".

Khối lượng giao dịch dòng cổ phiếu nhỏ tăng mạnh từ khoảng 7.500 tỷ trong tháng 4 lên gần gấp đôi tính đến tháng 6 này. Lợi nhuận biến động có thể rất hấp dẫn, tuy nhiên các nhà đầu tư cá nhân đặc biệt là các nhà đầu tư mới hãy lưu ý: Cầm cổ phiếu "nóng" cũng cẩn thận dễ "bỏng tay".

Chứng kiến thị trường chứng khoán gần như "mua là thắng" trong thời gian qua, nhiều nhà đầu tư mới cũng không "kén cá chọn canh", cứ cổ phiếu là họ mua và đặc biệt ưa thích dòng cổ phiếu "rau dưa trà đá".

"Họ thích cổ phiếu giá nhỏ vì cầm được nhiều khối lượng hơn. Tâm lý khi cầm nhiều cổ phiếu là khi tăng được một giá, cảm giác nó lên rất nhanh rất nhiều", anh Đoàn Văn Tú, Chuyên viên môi giới, CTCP Chứng khoán VNDIRECT nói.

Nhà đầu tư cầm cổ phiếu nóng cẩn thận “bỏng tay” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nhìn được sóng chứng khoán từ 2 tháng trước và quay lại thị trường sau một thời gian dài "nghỉ chơi", anh Hưng - một nhà đầu tư cũng không từ chối cảm giác "đánh nhanh, thắng nhanh" với các cổ phiếu "nóng". Tuy nhiên, nếu 5 năm trước, nhà đầu tư này sẵn sàng "tất tay" vào lệnh, bây giờ những ngón tay cũng có phần "rụt rè" hơn.

"Đợt vừa qua tôi mua HAG cũng ăn được x2 nhưng mua ít không dám mua nhiều. Penny giảm cũng giảm thanh khoản luôn khiến nha đầu tư bị kẹp hàng. Trước đây tôi đầu tư VHG, mua 1.500 lên 2.100 không bán, sau rớt còn hơn 1.000 mới phải cắt lỗ", anh Thân nói.

Điệp khúc "tăng sốc chưa ba đã đến hồi giảm sâu" có thể kể tới một vài cổ phiếu giá rẻ như DLG- Đức Long Gia Lai hay HQC của Địa ốc Hoàng Quân. Sau rất nhiều phiên tăng trần, các cổ phiếu này đang đảo chiều giảm sàn liên tiếp khiến nhà đầu tư "xanh mắt mèo" như chính màu giá cổ phiếu trên sàn.

Tham gia đầu tư các cổ phiếu giá rẻ rủi ro là vậy, với rất nhiều doanh nghiệp giá cổ phiếu nhiều năm liền không thoát giá "trà đá" thì cổ phiếu đã trở thành một công cụ để "đánh đấm" kiếm lời cho một nhóm cổ đông lớn, không phải là công cụ tài chính để hút vốn đại chúng, phát triển sản xuất kinh doanh, đem lại lợi ích chung cho các bên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước