Nhà đầu tư kỳ vọng chứng khoán bứt tốc trong năm 2023

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/01/2023 20:44 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay là phiên giao dịch chứng khoán cuối cùng trong năm Nhâm Dần. Cùng với điểm số tăng, thanh khoản toàn thị trường tiếp tục được duy trì ở mức hơn 13.000 tỷ đồng.

Khép lại năm Nhâm Dần, nhà đầu tư đã có những thay đổi về chất, hạn chế tình trạng bất chấp lợi nhuận hay sử dụng đòn bẩy tài chính.

7 phiên tăng điểm liên tiếp đã giúp chỉ số VN-Index tăng thêm gần 55 điểm trước khi khép lại năm Nhâm Dần. Dẫu vậy, một số nhà đầu tư vẫn tỏ ra khá thận trọng.

"Năm 2022, tôi đã sử dụng đã thua lỗ do sử dụng margin. Trong năm 2023, tôi sẽ giảm tỷ trọng sử dụng margin và cân nhắc nhiều hơn về ngành hành và công ty mình sẽ đầu tư", anh Tô Khánh Linh, nhà đầu tư, chia sẻ.

Trong khi đó, một số nhà đầu tư lại nhìn nhận thị trường đã trở nên trong sạch và minh bạch hơn hơn sau khi các vi phạm về thao túng, về làm giá bị xử lý, nên đang chọn lựa nhóm ngành.

Nhà đầu tư kỳ vọng chứng khoán bứt tốc trong năm 2023 - Ảnh 1.

Khép lại năm Nhâm Dần, nhà đầu tư đã có những thay đổi về chất, hạn chế tình trạng bất chấp lợi nhuận hay sử dụng đòn bẩy tài chính. (Ảnh minh họa - Ảnh: nguoiduatin)

"Ra Tết tôi sẽ tăng tỷ trọng giải ngân và nhóm ngành tôi đang chú ý nhất là ngân hàng", anh Nguyễn Công Minh, nhà đầu tư, cho biết.

Với việc đồng loạt khởi công 12 dự án cao tốc Bắc - Nam và thi công xuyên Tết đã khiến nhiều cổ phiếu nhóm cổ phiếu xây dựng hạ tầng cũng đã có mức tăng đến 50 - 60% trong 1 tháng qua.

Hôm nay (19/1), khối ngoại cũng tiếp tục mua ròng hơn 800 tỷ đồng, nâng giá trị mua ròng trong tháng 1 là hơn 3.400 tỷ đồng và tính ra chỉ trong 3 tháng qua đã mua ròng hơn 1 tỷ USD. Con số này vẫn chưa dừng lại.

"Mức tăng lãi suất ở Mỹ sẽ đạt đỉnh trong nửa đầu năm nay và sẽ dẫn đến việc dòng tiền quay lại các thị trường khác như Việt Nam, nhất là khi định giá cổ phiếu của VIệt Nam đang ở mức thấp nhất trong 5 - 10 năm qua. Chúng tôi tin dòng tiền sẽ quay trở lại và thị trường sẽ tăng trưởng tốt trong trung và dài hạn", ông Brook Taylor, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, nhận định.

Khép lại năm Nhâm dần, chỉ số VN-Index đạt gần 1.110 điểm, giảm hơn 26% sau một năm. Tuy nhiên, năm qua cũng là năm thị trường chứng khoán trở nên trong sạch và minh bạch hơn. Nhà đầu tư kỳ vọng, đây sẽ là tiền đề để năm Quý Mão phục hồi và bứt tốc.

'Chốt' năm Nhâm Dần, chứng khoán tăng mạnh "Chốt" năm Nhâm Dần, chứng khoán tăng mạnh

VTV.vn - Phiên giao dịch cuối cùng của năm Nhâm Dần, thị trường chứng khoán tiếp tục bứt phá, sắc xanh chiếm ưu thế giúp VN-Index phá mốc 1.100 điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước