Nhà đầu tư mới ồ ạt tham gia chứng khoán: Tin vui hay “tín hiệu” đáng lo?

VTV Digital-Thứ tư, ngày 10/06/2020 06:25 GMT+7

VTV.vn - Trong 3 tháng (3, 4, 5), toàn thị trường chứng khoán có hơn 100.000 tài khoản mở mới, tương đương với mức của cả 7 tháng cuối năm 2019.

Hồi phục 40% từ vùng đáy, VN-Index đang là một trong những chỉ số đem lại lợi nhuận tốt nhất thế giới. Khi khối ngoại miệt mài bán ròng, dòng tiền nội đang đưa thị trường thăng hoa, nhưng sân chơi liệu đã "chật chội" khi nhiều nhà đầu tư mới cũng đang mong muốn kiếm lời?

Nguyên nhân chứng khoán hồi phục đã là điều được phân tích khá nhiều, từ việc Việt Nam với nhiều quyết sách và chính sách phù hợp đã là một trong những nền kinh tế sớm nhất kiểm soát được dịch bệnh và có cơ hội duy trì được tăng trưởng dương trong năm 2020; hay mới đây, việc Hiệp định thương mại tự do EVFTA được thông qua cũng đã tạo lực hỗ trợ lớn cho thị trường. Tuy nhiên khi chứng khoán đã tăng một mức cao như vậy, tính bền vững của dòng tiền tham gia thị trường trong suốt thời gian qua đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Nhìn lại lịch sử, khi nhà đầu tư đi mở mới tài khoản nhiều cũng thường là lúc thị trường chứng khoán điều chỉnh mạnh.

Nhà đầu tư mới ồ ạt mở tài khoản: Lịch sử liệu có lặp lại?

Lần gần nhất, tâm lý hăm hở làm giàu trên thị trường bắt đầu từ cuối năm 2017, đầu năm 2018, khi chứng khoán chuẩn bị lập đỉnh mọi thời đại, hay xa hơn là giai đoạn 2007 khi "chơi là thắng". Điểm chung giữa các đợt tăng này là sự lạc quan đang vượt ra khỏi các yếu tố cơ bản.

Nhà đầu tư mới ồ ạt tham gia chứng khoán: Tin vui hay “tín hiệu” đáng lo? - Ảnh 1.

Chứng khoán Việt Nam đang có nhiều yếu tố hấp dẫn dòng vốn quay trở lại.

Theo ông Nguyễn Duy Hưng (nhà đầu tư), câu chuyện bây giờ phụ thuộc vào khẩu vị đầu tư. Nếu phân tích kỹ thuật đang hỗ trợ thị trường và giúp nhiều người kiếm lợi thì phân tích cơ bản lại đang rất khó nói.

Lần khủng hoảng dịch COVID-19 này, các chính sách điều hành chắc tay hơn của Chính phủ cũng cho thị trường chứng khoán một triển vọng lạc quan. Tuy nhiên, dù thế nào thì bản chất đầu tư vẫn không thay đổi, khi những người chơi không chuyên ồ ạt đi mua, nhiều khả năng là lúc những người biết đủ đi bán. Và nếu trong 100.000 nhà đầu tư mới, ai cũng chăm chăm mục tiêu kiếm lợi nhanh rồi rút thì lịch sử nhiều khả năng sẽ lặp lại.

Hiện nay, tâm lý đầu tư vẫn đang rất sôi động vì theo thống kê, trong tháng 4, 5 vừa qua, thị trường đang trong trạng thái "mua là thắng" với 80% - 90% các mã đều đem lại lợi nhuận. Tuy nhiên, nhà đầu tư mới (F0) hiện cũng có nhiều điểm khác biệt.

Nhà đầu tư F0: "Làn gió" mới cho thị trường chứng khoán trong dịch COVID-19

Trong lúc nhiều chuyên gia còn chưa biết đâu là đáy, 2 tháng trước, anh Phạm Quang Anh (25 tuổi) đã đem 200 triệu tiền tiết kiệm đi giải ngân ở vùng 700 điểm và có lãi.

Theo các thành viên thị trường, thế hệ F0 hiện đã khác trước rất nhiều, họ trẻ tuổi, có tích lũy, có kiến thức và tâm lý đầu tư cũng không còn quá ngắn hạn.

Một số công ty chứng khoán chia sẻ, đến cuối tháng 5, dư nợ margin tăng bình quân 20% so với cuối tháng 3 và đang ở mức cao hơn so với thời điểm đầu năm, tuy nhiên tốc độ tăng vẫn chậm hơn tăng trưởng của chỉ số VN-Index, phần nào cho thấy nhiều nhà đầu tư có sự thận trọng trong giải ngân.

Nhà đầu tư mới ồ ạt tham gia chứng khoán: Tin vui hay “tín hiệu” đáng lo? - Ảnh 2.

Nhiều nhà đầu tư F0 ồ ạt mở tài khoản chứng khoán. (Ảnh minh họa: Báo Người lao động)

Nhà đầu tư cá nhân cũng chỉ đại diện cho một phần của thị trường chứng khoán, thị trường trong thời gian tới có bền vững hay không còn phụ thuộc nhiều vào dòng tiền của nhà đầu tư tổ chức cũng như của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, chứng khoán Việt Nam cũng đang có nhiều yếu tố hấp dẫn dòng vốn quay trở lại.

Dù vẫn còn khá sớm để nói "ai dại ai khôn" vì chứng khoán là kênh đầu tư dài hạn, nhưng cho đến lúc này, dòng tiền mới cũng đã chứng tỏ được sự thông minh của mình và đang trở thành một thế lực không thể bỏ qua. Vì nếu xem nhẹ chuyển động của dòng tiền này ,có thể nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ lại bỏ lỡ nhiều nhịp tăng giá.

Chỉ nghe 'mua 1 lời 3', nông dân miền Tây ồ ạt bỏ tiền triệu đầu tư chứng khoán Chỉ nghe "mua 1 lời 3", nông dân miền Tây ồ ạt bỏ tiền triệu đầu tư chứng khoán

VTV.vn - Chẳng biết gì về chứng khoán nhưng nhiều người nông dân chất phác ở miền Tây nay bỗng dưng đua nhau đi mua… cổ phiếu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước