Nhà đầu tư ngoại bán ròng gây tâm lý thị trường chứng khoán

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/05/2018 22:14 GMT+7

VTV.vn - Theo nhiều chuyên gia chứng khoán, phản ứng của các nhà đầu tư trong nước trước động thái bán ròng của nhà đầu tư ngoại là quá mạnh so với mức cần thiết.

Sau phiên hồi phục mạnh ngày 29/5, hôm nay (30/5) thị trường chứng khoán lại giảm nhẹ trên cả 2 sàn do áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài và lực cầu bất ngờ suy giảm.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (30/5), VN-Index giảm nhẹ 3,68 điểm, xuống 948,5 điểm với 116 mã tăng và 150 mã giảm.

Tình hình tương tự cũng diễn ra trên sàn Hà Nội với HNX-Index giảm 1,19 điểm, xuống 111,7 điểm với 73 mã tăng và 76 mã giảm.

Điểm chung của các phiên giao dịch giảm điểm gần đây là sự bán ròng mạnh của các nhà đầu tư ngoại.

Tuy khối ngoại bán ròng liên tục trong các phiên gần đây, nhưng tính chung từ đầu năm đến nay họ vẫn mua ròng hơn 1,7 tỷ USD cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Do vậy, nhiều chuyên gia chứng khoán cho rằng, phản ứng của các nhà đầu tư trong nước trước động thái bán ròng của nhà đầu tư ngoại là quá mạnh so với mức cần thiết.

Thị trường điều chỉnh là cần thiết, bởi có như vậy chứng khoán mới phát triển bền vững. Và với dự báo kinh tế vĩ mô ổn định, GDP tăng trưởng tốt, lạm phát được kiểm soát sẽ là những nền tảng sớm hỗ trợ thị trường quay trở lại mức tăng như trước đây một cách bền vững.

Thị trường chứng khoán Việt có phiên giao dịch tỷ USD Thị trường chứng khoán Việt có phiên giao dịch tỷ USD

VTV.vn - Lần đầu tiên Việt Nam có phiên giao dịch tỷ USD. Kết phiên giao dịch ngày 18/5, chỉ số VN-Index tăng 10 điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước