Nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm tới bất động sản Việt Nam

Quang Hưng (PV Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ bảy, ngày 09/03/2019 06:40 GMT+7

VTV.vn - Các nhà đầu tư Nhật Bản đang chuyển sự chú ý sang lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, lĩnh vực được đánh giá còn rất nhiều tiềm năng cho các nhà đầu tư ngoại.

Có khoảng 500 nhà đầu tư bất động sản, trong đó có nhiều nhà đầu tư lớn nhất của Nhật Bản đã tham dự chuỗi hội thảo tại Tokyo, Osaka và Nagoya nhằm giới thiệu về các sản phẩm bất động sản tại Việt Nam. Những nội dung các nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm hướng vào chính sách sở hữu bất động sản, kinh doanh bất động sản đối với người nước ngoài. Khi các nhà đầu tư bất động sản phát sinh lãi suất tại Việt Nam thì thuế suất sẽ tính ra sao và có bị vướng mắc gì khi chuyển khoản tiền lãi trở lại công ty mẹ tại Nhật Bản

Theo đánh giá của các chuyên gia, giá trung bình bất động sản của Việt Nam năm 2018 tăng 10%, dự kiến năm 2019 và 2020, bất động sản của Việt Nam tăng trưởng ở mức 10%. Đánh giá của Viện nghiên cứu Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương, bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 7 về chỉ số tiềm năng đầu tư toàn cầu.

Siết tín dụng, doanh nghiệp bất động sản có lao đao? Siết tín dụng, doanh nghiệp bất động sản có lao đao?

VTV.vn - Khi "hầu bao" của các ngân hàng dành cho bất động sản bị thu hẹp, doanh nghiệp buộc phải xoay sở tìm nguồn vốn khác để ổn định hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước