Nhà giàu Hong Kong tăng tốc chuyển vàng ra nước ngoài

P.V-Thứ hai, ngày 10/08/2020 14:29 GMT+7

Nhà giàu Hong Kong (Trung Quốc) tăng tốc chuyển vàng ra nước ngoài. Ảnh minh họa.

VTV.vn - Những bất ổn từ phong trào biểu tình tại Hong Kong (Trung Quốc) năm 2019 đã thúc đẩy giới nhà giàu tại đặc khu này chuyển bớt vàng khỏi đây thời gian qua.

Theo đó, khoảng 10% vàng vật chất đã được các khách hàng chuyển khỏi Hong Kong (Trung Quốc) trong vòng 12 tháng qua, với các điểm đến chính là Singapore và Thụy Sĩ.

Xu hướng này cũng diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư quốc tế tăng cường tích trữ vàng khi loại tài sản này liên tục tăng giá. Trong tháng 7, các quỹ ETF đã mua ròng tới 166 tấn vàng, trong khi ngân hàng Citi dự báo, vàng có thể chạm mốc 2.300 USD/ounce từ nay tới cuối năm.

Nhà giàu Hong Kong tăng tốc chuyển vàng ra nước ngoài - Ảnh 1.

Khoảng 10% vàng vật chất đã được các khách hàng chuyển khỏi Hong Kong (Trung Quốc) trong vòng 12 tháng qua. Ảnh minh họa.

Trung Quốc là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, nhưng chính quyền đại lục cấm đưa kim loại quý ra nước ngoài. Nhờ đó mà Hong Kong đã trở thành nơi cất giữ vàng tiện lợi cho những nhà đầu tư quốc tế và giới nhà giàu đại lục.

Ronan Manly - nhà phân tích kim loại quý tại BullionStar có trụ sở tại Singapore, cho biết: "Các nhà đầu tư đang chuyển vàng từ Hong Kong sang Singapore vì họ không thích rủi ro và sự bất ổn".

Manly nói rằng "sự ổn định và pháp quyền" là những lo ngại thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển vàng ra khỏi Hong Kong. Ông cho biết: "Trong tâm trí người nắm giữ vàng, lo ngại ngày một tăng, về an toàn cho vàng của họ và thậm chí là quyền sở hữu tài sản".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước