Nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc hủy niêm yết tại Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/05/2019 10:24 GMT+7

VTV.vn - SMIC - Nhà sản xuất thiết bị bán dẫn lớn nhất Trung Quốc cho biết sẽ hủy niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York vì khối lượng giao dịch thấp và chi phí nặng nề.

Động thái này sẽ chấm dứt 15 năm hãng này niêm yết tại sản chứng khoán Mỹ, vào thời điểm cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung lan sang lĩnh vực công nghệ.

Việc hủy niêm yết tự nguyện của SMIC được dự báo diễn ra sau ngày 13/6 tới. Các hoạt động giao dịch Chứng chỉ Tín thác sẽ chuyển sang thị trường OTC. Hiện Sở giao dịch chứng khoán New York đã chấp thuận đơn đăng ký hủy niêm yết, dù cần có sự cho phép từ Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC).

Các chuyên gia nhận định, việc hủy niêm yết trên khá bất ngờ trong bối cảnh Washington tăng cường kiềm chế Bắc Kinh tiếp cận công nghệ của Mỹ. Được biết, SMIC có mối liên kết với công ty sản xuất chip hàng đầu của Mỹ Qualcomm dưới dạng một công ty liên doanh có trụ sở ở Thượng Hải.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước