Nhà Trắng đề xuất mức thuế đối với giới nhà giàu

Thanh Hiệp-Thứ hai, ngày 28/03/2022 22:05 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Dự kiến "Thuế thu nhập tối thiểu đối với tỷ phú" sẽ áp mức thuế ít nhất 20% tổng thu nhập đối với các hộ gia đình Mỹ có tài sản hơn 100 triệu USD.

Theo truyền thông Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden trong ngày 28/3 sẽ công bố việc áp dụng thêm các loại thuế đối với những người giàu nhất nước Mỹ trong đề xuất ngân sách năm 2023.

Theo dự kiến "Thuế thu nhập tối thiểu đối với tỷ phú", sẽ áp mức thuế ít nhất 20% tổng thu nhập đối với các hộ gia đình Mỹ có tài sản hơn 100 triệu USD. Trước đó, một nghiên cứu của Nhà Trắng cho thấy, nhờ các biện pháp né thuế, khoảng 400 tỷ phú Mỹ chỉ phải đóng mức thuế thu nhập trung bình là 8,2% trong giai đoạn 2010 - 2018, thấp hơn so với nhiều người dân Mỹ.

Đề xuất thuế mới này cũng nhắm vào các khoản lãi chưa hiện thực hóa của các tài sản có tính thanh khoản, chẳng hạn như cổ phiếu, vốn không bị đánh thuế cho đến khi chúng được bán ra.

Nếu được Quốc hội Mỹ thông qua, quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp tăng 360 tỷ USD thu ngân sách của Mỹ trong 10 năm tới.

Các chuyên gia tính toán, tỷ phú Elon Musk sẽ phải nộp thuế thêm 50 tỷ USD, trong khi nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos sẽ phải nộp thêm khoảng 35 tỷ USD.

Giới siêu giàu Mỹ chi hơn 40 tỷ USD tậu nhà siêu sang bất chấp đại dịch Giới siêu giàu Mỹ chi hơn 40 tỷ USD tậu nhà siêu sang bất chấp đại dịch

VTV.vn - Theo Bloomberg, lượng giao dịch các ngôi nhà có giá từ 10 triệu USD trở lên tại Mỹ đã tăng 112% trong năm ngoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước