Nhập khẩu ngô năm 2015 tăng 71,2%

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/12/2015 14:52 GMT+7

VTV.vn - Khối lượng ngô nhập khẩu năm 2015 là 7,55 triệu tấn, tăng 71,2% so với năm 2014. Năm nay cũng là năm thứ tư liên tiếp khối lượng ngô nhập khẩu liên tục tăng.

Nguyên nhân khiến lượng ngô nhập khẩu tăng kỷ lục là do giá ngô thế giới giảm rất mạnh. Nếu như năm 2014, giá ngô nhập khẩu là 255 USD/tấn, năm nay chỉ còn 217 USD/tấn. Đây là mức giá thấp kỷ lục kể từ năm 2007 trở lại đây.

Tại các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, ngô nhập khẩu có giá khoảng 5.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với giá ngô trong nước nhưng chất lượng lại tốt hơn.

Nhập khẩu ồ ạt, ngô trồng trong nước có nguy cơ rớt giá Nhập khẩu ồ ạt, ngô trồng trong nước có nguy cơ rớt giá

 Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam cho biết, hiện các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đang ồ ạt ký kết hợp đồng nhập khẩu ngô, khiến cho ngô trồng trong nước có nguy cơ rớt giá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước