Nhập khẩu sữa từ Nhật tăng mạnh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/09/2018 15:38 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2018, Việt Nam đã nhập khẩu 67 triệu USD mặt hàng sữa và sản phẩm sữa.

Tính chung trong 7 tháng, trị giá nhập khẩu mặt hàng sữa và sản phẩm sữa đạt 492 triệu USD. Dự báo, lượng nhập khẩu mặt hàng này từ các thị trường như Nhật Bản sẽ ngày càng lớn. Nguyên nhân do Việt Nam cùng 10 nước thành viên đã chính thức ký Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương vào ngày 9/3.

Theo đó, thuế suất xuất nhập khẩu hàng loạt mặt hàng, trong đó có sữa, sẽ giảm về 0% trong vòng 7 năm.

Hàng loạt sữa bột cho trẻ em tăng giá Hàng loạt sữa bột cho trẻ em tăng giá

VTV.vn - Hàng loạt sữa bột trẻ em đã tăng giá, mức tăng trong phạm vi 5%.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước