Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi tăng mạnh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/09/2016 06:16 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu năm tới nay, Việt Nam đã chi tới hơn 40.000 tỉ đồng để nhập khẩu nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi.

Trong đó, riêng mặt hàng ngô, Việt Nam phải nhập tới gần 200.000 tấn, trị giá 900 tỉ đồng. Việt Nam cũng phải chi tới hơn 300 tỉ đồng để nhập khẩu đậu tương.

Việc nhập khẩu nguyên liệu thức ăn tăng mạnh do năm nay, ngành chăn nuôi bắt đầu phục hồi. Trong khi đó, ngô và đậu tương nhập khẩu lại có giá rẻ hơn trong nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước