Nhập khẩu xe nguyên chiếc ở Việt Nam: Xe Trung Quốc hết thời?

Thùy An-Thứ tư, ngày 24/08/2016 14:12 GMT+7

Ảnh minh họa (Ảnh: Dân Trí)

VTV.vn - Ngày 23/8, Tổng cục Hải quan đã công bố thống kê về tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc, linh kiện và phụ tùng trong tháng 7, cũng như 7 tháng đầu năm 2016.

Tăng về lượng song giảm về giá trị

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 7/2016 là 10.800 xe, tăng mạnh 25,1% so với tháng 6. Lượng xe nguyên chiếc nhập về trong tháng 7 tăng mạnh chủ yếu do các doanh nghiệp tăng nhập khẩu các loại xe có trị giá nhỏ thuộc đối tượng điều chỉnh giảm thuế tiêu thụ đặc biệt kể từ ngày 01/7/2016.

Tuy nhiên một điểm đáng chú ý là, dù tăng về số lượng song, tổng giá trị nhập xe nguyên chiếc trong tháng 7 chỉ đạt 208 triệu USD, so với 244 triệu USD trong tháng 6.


Dù tăng về số lượng, song tổng giá trị nhập khẩu xe nguyên chiếc trong tháng 7 lại giảm (Số liệu: Tổng cục Hải quan)

Dù tăng về số lượng, song tổng giá trị nhập khẩu xe nguyên chiếc trong tháng 7 lại giảm (Số liệu: Tổng cục Hải quan)

Đơn giá nhậ​p khẩu bình quân trong tháng 7 giảm mạnh là do trong tháng 6 các doanh nghiệp đã tập trung nhập khẩu các loại xe có giá trị cao thuộc đối tượng điều chỉnh tăng thuế tiêu thụ đặc biệt kể từ ngày 01/7/2016. Diễn biến này diễn ra chủ yếu ở loại xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhưng có dung tích xi lanh lớn.

Xe Trung Quốc đã hết thời?

Cũng theo Tổng cục Hải quan, lượng nhập khẩu xe từ 9 chỗ trở xuống trong tháng 7 đạt 5.100 xe, tăng mạnh 46,5%. Tuy nhiên trị giá nhập khẩu chỉ đạt 53 triệu USD, giảm mạnh 49,5% so với tháng 6. Ngoài ra, ô tô tải với lượng nhập khẩu đạt 43.000 chiếc, trị giá 92 triệu USD, tăng 14,7% về lượng và tăng 10,3% về trị giá.

Với số liệu trong tháng 7 thì tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2016, lượng xe ô tô nguyên chiếc cả nước nhập về là 60.600 xe, giảm 5,9%, trị giá là 1,42 tỷ USD, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, loại xe 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu là 25.500 xe, tăng 16,6%, xe tải là 26.200 xe, tăng 7%, loại xe trên 9 chỗ ngồi chỉ nhập 650 xe, giảm 24,9% so với cùng thời gian năm 2015.


Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 7 tháng từ đầu năm 2016 theo các nước xuất xứ chính (Ảnh: Tổng cục Hải quan)

Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 7 tháng từ đầu năm 2016 theo các nước xuất xứ chính (Ảnh: Tổng cục Hải quan)

Bên cạnh thay đổi những thay đổi về số lượng, cơ cấu nhập xe nguyên chiếc tại Việt Nam trong 7 tháng đầu năm cũng cũng nhiều thay đổi.

Thái Lan là tiếp tục thị trường lớn nhất cung cấp xe nhập khẩu nguyên chiếc cho Việt Nam với 18.840 xe, tăng mạnh 55,4%, trong đó lượng xe tải là 14.250 xe, chiếm tới gần 54,4% lượng xe tải nhập khẩu của cả nước.

Các thị trường lớn tiếp theo là Hàn Quốc: 11.500 chiếc, giảm 19%; Trung Quốc: 7.900 chiếc, giảm 56%; Ấn Độ: 7.900 xe, giảm 7,2% ... so với cùng kỳ năm 2015.

Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô tăng khá

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô tăng khá so với cùng thời gian năm 2015. Cụ thể, trị giá nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô đến hết tháng 7/2016 là 1,96 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 7 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này vẫn chủ yếu từ các thị trường: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan…

Top 10 mẫu xe hơi bán chạy nhất tháng 7 tại Việt Nam Top 10 mẫu xe hơi bán chạy nhất tháng 7 tại Việt Nam

VTV.vn - Sau khi để mẫu Ford Ranger vượt mặt trong vài tháng trở lại đây, mẫu sedan cỡ nhỏ Toyota Vios đã trở lại vị dẫn đầu 10 mẫu xe hơi bán chạy nhất tháng 7 tại Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước