Nhật Bản bị cáo buộc hối lộ để nhận quyền đăng cai Olympic 2020

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/05/2016 15:37 GMT+7

VTV.vn - Nhật Bản đang bị cáo buộc đã hối lộ để được nhận quyền đăng cai Thế vận hội mùa Hè 2020, theo tờ The Guardian dẫn thông tin từ Ủy ban Olympic Quốc tế.

Theo đó, một tài khoản thuộc đơn vị vận động đăng cai Thế vận hội của Nhật Bản, đã chuyển 1,3 triệu Euro vào tài khoản của con trai cựu Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới ông Lamine Diack.

Ông Diack cũng có dính líu tới vụ che giấu bê bối sử dụng chất kích thích của các vận động viên Nga vào cuối năm ngoái. Ủy ban Olympic Quốc tế chưa đưa ra những thông tin chi tiết nhưng khẳng định họ đang mở rộng điều tra vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước