Trụ sở của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ở Tokyo. (Ảnh: Reuters)
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định tăng quy mô gói hỗ trợ vay vốn cho doanh nghiệp gặp khó khăn từ mức 700 tỷ USD được công bố tháng trước, lên mức 1.000 tỷ USD, khi cơ quan này nhận định tài chính của các doanh nghiệp vẫn còn nghiêm trọng và phải bổ sung thêm các biện pháp hỗ trợ cần thiết.
Tại cuộc họp Hội đồng chính sách Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), BOJ cho biết tiếp tục lập trường nới lỏng tiền tệ quy mô lớn. Đáng chú ý, chương trình cho vay hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhằm đối phó với dịch COVID-19 được nâng lên mức 110.000 tỷ Yen (tương đương trên 1.000 tỷ USD). Động thái này của BOJ đã gây áp lực giảm giá đồng Yen.
BOJ chủ trương tiếp tục duy trì chính sách lãi suất âm kéo dài đến sau năm tài khóa 2023, duy trì mục tiêu lạm phát 2%, khắc phục ảnh hưởng của khủng hoảng COVID-19, đưa nền kinh tế quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng và hướng tới đạt được các mục tiêu.
BOJ sẽ tiếp tục gián tiếp giúp chính phủ kiểm soát chi phí vay vốn ở mức thấp. (Ảnh minh họa)
Trong tuyên bố mới đây, BOJ nhận định, khi dịch COVID-19 giảm đi, nền kinh tế thứ 3 thế giới sẽ phục hồi nhờ tiêu dùng và sản lượng tăng trở lại do các gói kích thích kinh tế của chính phủ.
Theo nhận định của chuyên gia kinh tế Hiroshi Shiraishi (công ty chứng khoán BNP Paribas) cho rằng, chính sách tài khóa sẽ là át chủ bài trong các giải pháp đối phó với dịch COVID-19. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục gián tiếp giúp chính phủ kiểm soát chi phí vay vốn ở mức thấp.
Sau cuộc họp chính sách, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thừa nhận tác động của dịch COVID-19 đến kinh tế, tài chính trong tương lai là không chắc chắn. Do vậy, ngoài việc giảm lãi suất, tăng mua tài sản của các quỹ ETF, BOJ sẽ xem xét các biện pháp linh hoạt khác.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!