Nhật Bản có đạt được mục tiêu kinh tế sau chiến thắng của Thủ tướng Shinzo Abe?

Đức Cường (PV Đài THVN Thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 27/09/2018 14:28 GMT+7

VTV.vn - Mục tiêu của Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra là đưa GDP Nhật Bản tăng thêm được 600.000 tỷ Yen (2.860 tỷ USD) vào năm 2020.

Thông tin được chú ý nhiều nhất trong tuần qua tại Nhật Bản đó là cuộc bầu cử Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền LDP với chiến thắng của đương kim Thủ tướng Shinzo Abe. Ngay sau đó các tờ báo của nước này đã tốn khá nhiều giấy mực để phân tích chính sách của chính quyền Abe trong vòng 3 năm tiếp theo, nổi bật nhất vẫn là các chính sách về kinh tế.

Theo phân tích của báo Yomiuri, để thực hiện mục tiêu của Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra là GDP Nhật Bản tăng được 600.000 tỷ Yen (2.860 tỷ USD) vào năm 2020, Nhật Bản phải từng bước thúc đẩy chiến lược phát triển dựa trên các cuộc cách tân về kỹ thuật. 

Mặc dù tình trạng việc làm và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đã được cải thiện, tuy nhiên "chu kỳ tích cực" của kinh tế là tăng thu nhập cá nhân, dẫn đến làm tăng nhu cầu tiêu dùng vẫn chưa rõ ràng. Báo Yomiuri cũng trích dẫn phân tích của ông Kobayashi - Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội kinh tế Nhật Bản cho rằng số hóa, dữ liệu hóa nền kinh tế sẽ làm cho Nhật Bản phát triển bền vững.

Nhật Bản có đạt được mục tiêu kinh tế sau chiến thắng của Thủ tướng Shinzo Abe? - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Reuters)

Báo Mainichi cũng trích ý kiến của nhà phân tích Tahara Soichiro cho rằng, kinh tế địa phương đang rơi vào tình trạng suy thoái do dân số già hóa và tỷ lệ sinh thấp. Ông Ishiba Shigeru - đối thủ của Thủ tướng Shinzo Abe trong cuộc bầu cử lần này đã đề cập sáng kiến phát triển địa phương nhưng rất tiếc chính sách chưa rõ ràng. Vì vậy, chính quyền Thủ tướng Abe trong thời gian tới cần cụ thể hóa các sáng kiến phát triển địa phương.

Tăng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10% dự kiến vào tháng 10/2019 là chủ đề được bàn luận khá sôi nổi trên các báo trong thời gian qua. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc tăng thuế là tất yếu trong bối cảnh kinh tế, xã hội của Nhật Bản hiện nay. Một số khác cho rằng, tăng thuế phải tính đến hậu quả sẽ giảm nhu cầu tiêu thụ của thị trường

Báo Nikkei trích bình luận của Giáo sư Takeshi Đại học Keio cho rằng việc tăng thuế là điều không thể tránh khỏi nhằm đảm bảo "sức khỏe" cho nền tài chính Nhật Bản. Nếu việc tăng thuế càng muộn, biện độ tăng thuế sau này càng lớn và hiệu quả sẽ trở lên mờ nhạt. Trong loạt phỏng vấn giới kinh doanh, sản xuất khu vực Bắc Kanto của báo Nikkei, nhiều ý kiến cho rằng tăng thuế tiêu dùng nên tính đến việc nhu cầu tiêu thụ sẽ bị giảm đi, ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các địa phương.

Ông Shinzo Abe trở thành Thủ tướng Nhật Bản nhiệm kỳ tiếp theo Ông Shinzo Abe trở thành Thủ tướng Nhật Bản nhiệm kỳ tiếp theo

VTV.vn - Đương kim Thủ tướng Shinzo Abe đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử của đảng Dân chủ tự do cầm quyền, trở thành Thủ tướng trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp của Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước