Nhật Bản: Dân số già khiến diện tích đất bỏ hoang gia tăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/11/2017 09:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo báo Nikkei, hiện có tới 41.000km2 đất tại Nhật Bản đang trở thành đất “vô chủ”.

Con số trên dự kiến sẽ tăng lên 72.000km2 vào năm 2040 - một diện tích lớn hơn quốc đảo Sri Lanka. Theo các chuyên gia, tình trạng trên bắt nguồn từ việc ngày càng nhiều thanh niên có xu hướng rời bỏ nông thôn lên thành phố sinh sống.

Khi người già ở nông thôn mất đi, những người trẻ thuộc thế hệ kế tiếp đã không đăng ký sở hữu đất của gia đình do quên hoặc để tránh phải nộp thuế.

Ước tính, thiệt hại về kinh tế do các khu đất không có người nhận tại Nhật Bản sẽ đạt 52,5 tỷ USD năm 2040.

Dân số già hóa - Cơ hội kinh doanh các ngành phục vụ người già tại Nhật Bản Dân số già hóa - Cơ hội kinh doanh các ngành phục vụ người già tại Nhật Bản

VTV.vn - Dân số Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung đang ngày càng già hóa cùng với đó là hàng loạt các hoạt động kinh doanh phục vụ người già.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước