Nhật Bản đề xuất hạ thuế thịt bò nhập khẩu

TCKD-Thứ hai, ngày 16/03/2015 14:39 GMT+7

(VTV.vn) - Nhật Bản đã chủ động đề nghị giảm thuế cho các mặt hàng thịt bò nhập khẩu vào quốc gia này từ 38,5% xuống dưới mức 30%, ngay khi TPP có hiệu lực.

Theo trang tin Kyodo, đề xuất này là một phần trong kế hoạch của Nhật Bản, nhằm giảm mức thuế quan từ mức hiện nay xuống 9% trong vòng 15 năm tới. Quá trình đàm phán với Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn là khâu then chốt để hoàn tất tiến trình đàm phán TPP nói chung.

Thời gian qua, Nhât Bản vẫn kiên quyết bảo vệ hàng rào thuế quan trong năm danh mục sản phẩm truyền thống bao gồm: gạo, lúa mỳ, thịt bò, thịt lợn, sữa và đường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

đàm phán TPP

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước