Nhật Bản hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

PV Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản-Thứ năm, ngày 12/03/2020 09:49 GMT+7

VTV.vn - Nhật Bản sẽ cung cấp các khoản vay không lãi suất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh thu giảm ít nhất 15% và 20% do tác động của COVID-19.

Ngày 11/3, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua gói cứu trợ khẩn cấp lần thứ hai với tổng giá trị lên tới 1.000 tỷ Yen, tương đương 9,6 tỷ USD để ứng phó với dịch COVID-19, trong đó một nửa gói cứu trợ khoảng 500 tỷ Yen để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo kế hoạch, chính phủ sẽ cung cấp các khoản vay không lãi suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các tiểu thương có doanh thu giảm ít nhất 15% và 20% do tác động của dịch COVID-19. Đối với các doanh nghiệp và tiểu thương có doanh thu giảm từ 5-14%, chính phủ sẽ cung cấp các khoản vay với lãi suất dưới 1%.

Báo Nikkei nhận định, biện pháp hỗ trợ khẩn cấp lần này chủ yếu giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ xoay vòng vốn, duy trì hoạt động và việc làm của nhân viên. Nhưng chưa thấy biện pháp nào kích thích nền kinh tế đang suy giảm nhanh trên toàn quốc. Tờ báo này trích dẫn phân tích của ông Yazima Yasuhide, trưởng nhóm nghiên cứu của viện nghiên cứu cơ bản Nissei, biện pháp kinh tế lần này quy mô vẫn còn rất nhỏ so với hoạt động kinh doanh đang bị thu hẹp chóng mặt. Chính sách cứu trợ khẩn cấp lần này cũng hỗ trợ đối với các doanh nghiệp lớn thông qua Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) với kế hoạch cung cấp 250 tỷ Yen, chủ yếu hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.

Báo Asahi cho rằng, đang có những lo ngại về việc trả nợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các tổ chức kinh doanh tài chính tư nhân cần nỗ lực và ứng phó linh hoạt với sự chậm chễ trả nợ của các doanh nghiệp.

Báo Sankei phân tích, chưa nhận thấy sự liên kết giữa Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong gói cứu trợ khẩn cấp lần thứ hai. Mặc dù, Ngân hàng Trung ương đang cung cấp một nguồn vốn lớn cho thị trường nhưng cũng cần phải xem xét các biện pháp khác như thúc đẩy các tổ chức tài chính để giúp các doanh nghiệp dễ dàng có được số tiền họ cần, điều này cần sự liên kết với chính phủ.

Nhiều tổ chức thống kê dự đoán, nền kinh tế Nhật Bản sẽ tăng trưởng âm trong quý I/2020, tăng trưởng âm trong 2 quý liên tiếp và theo lý thuyết, kinh tế Nhật Bản rơi vào suy thoái. Nhưng giai đoạn hiện nay, duy trì hoạt động của các doanh nghiệp đang được xem là ưu tiên số một của Chính phủ Nhật Bản.

Tăng ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc, Nhật Bản Tăng ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc, Nhật Bản

VTV.vn - Hôm qua (10/3), số ca mắc COVID-19 tại Nhật Bản, Hàn Quốc bất ngờ tăng vọt, sau nhiều ngày giảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước