Nhật Bản hối thúc Mỹ nới lỏng thuế với xe điện

VTV Digital-Thứ hai, ngày 07/11/2022 19:12 GMT+7

VTV.vn - Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đưa vào áp dụng Đạo Luật Giảm lạm phát được cho là sẽ gây tổn hại lớn đến ngành sản xuất ô tô điện.

Nhật Bản đang đề nghị Mỹ nới lỏng các quy định mới liên quan đến biện pháp giảm thuế dành cho xe điện ở Mỹ, với lý do chính sách này đang đặt các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản vào thế bất lợi.

Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đưa vào áp dụng Đạo Luật Giảm lạm phát - một đạo luật được cho là sẽ gây tổn hại lớn đến ngành sản xuất ô tô điện của các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu... bởi các mẫu xe điện được sản xuất ở nước ngoài rồi xuất khẩu sang Mỹ sẽ không còn được nhận trợ cấp như trước.

Chính phủ Nhật Bản cho rằng, biện pháp giảm thuế cho xe điện của Mỹ hiện nay có thể ngăn đầu tư của các công ty Nhật Bản trong tương lai và tác động chính nền kinh tế Mỹ khi hạn chế các lựa chọn mua xe điện của người tiêu dùng.

Xe điện - cuộc cách mạng của ngành công nghiệp ô tô Xe điện - cuộc cách mạng của ngành công nghiệp ô tô

VTV.vn - Xu hướng sử dụng xe điện hàng ngày, xe điện làm xe bus công cộng đang trở thành một trong những giải pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu khí nhà kính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước