Nhật Bản khôi phục hoạt động săn bắt cá voi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/07/2019 06:15 GMT+7

VTV.vn - Ngày 1/7, Nhật Bản đã chính thức khôi phục hoạt động săn bắt cá voi sau hơn 30 năm bị cấm.

Hai anh em ông Maeda, 73 tuổi và 71 tuổi, đang đi tìm dấu vết loài động vật lớn nhất thế giới: cá voi. Rất nhiều du khách trả một khoản tiền khá lớn cho những tour du lịch đưa họ ra biển đi xem cá voi. Thế nhưng 30 năm trước, anh em nhà ông Maeda không phải là những tour guide cá voi, mà họ là thợ săn cá voi lấy thịt.

"Quyết định cấm săn bắt cá voi hơn 30 năm trước đã khiến chúng tôi mất đi công ăn việc làm" - ông Mitsuhiko Maeda cho biết.

Tuy nhiên thực tế, ngành săn bắt cá voi của Nhật vẫn tiếp tục phát triển sau đó. Với hàng trăm con cá bị đánh bắt mỗi năm, dưới danh nghĩa là phục vụ nghiên cứu khoa học.

Nhà hàng Taruichi chuyên phục vụ các món ăn như: thịt cá voi sống, thịt cá voi nướng và rán. Taruichi đã hoạt động qua 2 thế hệ.

Hiệp hội ủng hộ săn bắt cá voi Nhật Bản cam kết sẽ săn bắt một cách có ý thức để bảo vệ số lượng cá voi trong môi trường. Tuy nhiên, việc tiếp tục đánh bắt sẽ khiến thị trường cá voi nóng trở lại sau 30 năm nguội lạnh, nhu cầu có thể sẽ tăng lên chứ không đứng yên tại chỗ.

Canada cấm đánh bắt và nuôi nhốt cá voi, cá heo phục vụ biểu diễn Canada cấm đánh bắt và nuôi nhốt cá voi, cá heo phục vụ biểu diễn

VTV.vn - Quốc hội Canada vừa thông qua một dự luật về cấm đánh bắt và nuôi nhốt các loài động vật có vú như cá voi và cá heo phục vụ giải trí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước