Nhật Bản thông qua gói ngân sách bổ sung gần 3.200 tỷ Yen

Thời sự -thoisuvtv@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 10/01/2015 06:23 GMT+7

Ảnh minh họa

Chính phủ Nhật Bản ngày 9/1 đã thông qua gói ngân sách bổ sung trị giá gần 3.200 tỷ Yen (khoảng 16 tỷ USD) cho tài khóa 2014 (từ 1/4/2014-31/3/2015).

Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua gói ngân sách bổ sung trị giá 3.200 tỷ Yen cho tài khóa 2014 (kết thúc vào tháng 3/2015) nhằm cấp vốn cho một gói kích thích kinh tế với mục tiêu thúc đẩy nhu cầu trong nước bị sụt giảm do bị ảnh hưởng bởi việc tăng thuế và đồng Yen suy yếu.

Gói ngân sách bổ sung mới được thông qua nhằm vực dậy khu vực chi tiêu tư ngày càng suy giảm. Trong đó có 1.200 nghìn tỷ Yen trợ cấp giá nhiên liệu và hỗ trợ các chính quyền địa phương thực thi những biện pháp vực dậy nền kinh tế; 250 tỷ Yen phát hành phiếu mua hàng; 170 tỷ Yên cho việc triển khai các biện pháp khuyến khích tái định cư người dân tại các vùng nông thôn.

Ngoài ra, ngân sách bổ sung cũng bao gồm khoản chi cho các biện pháp phòng ngừa thảm hoạ, các hoạt động tái thiết, tăng cường sức cạnh tranh của ngành công nghiệp chăn nuôi và sản xuất bơ sữa.

Trước đó, ngày 27/12, chính quyền của ông Abe đã thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 3.500 tỷ Yen (29 tỷ USD) nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc tăng thuế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước