Nhật Bản xem xét Luật hỗ trợ nông dân khi gia nhập TPP

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 09/11/2015 22:23 GMT+7

Nhật Bản sẽ bãi bỏ hoặc giảm thuế gần 1.900 mặt hàng nông nghiệp, trong đó có thịt lợn và thịt bò.

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản hiện đang xem xét đưa ra đạo luật mới hỗ trợ tài chính cho ngành chăn nuôi nước này.

Đây là bước đi nhằm giúp cho những người nông dân Nhật Bản có thể chịu thiệt hại khi nước này gia nhập TPP.

Theo cam kết trong TPP, Nhật Bản sẽ phải bãi bỏ hoặc giảm thuế từng phần khoảng gần 1.900 mặt hàng nông nghiệp, trong đó có thịt lợn và thịt bò, khiến giá các mặt hàng này giảm xuống. Do vậy, những nông dân ngành chăn nuôi cần được hưởng các trợ cấp thường xuyên để bù đắp cho giá giảm, cũng như hỗ trợ để nông dân cải tiến quy trình sản xuất, cắt giảm chi phí.

Dự kiến, đạo luật về trợ cấp này sẽ được đưa vào gói chính sách mới được soạn thảo trong tháng này.

Dệt may tìm lời giải cho bài toán nguyên phụ liệu khi gia nhập TPP Dệt may tìm lời giải cho bài toán nguyên phụ liệu khi gia nhập TPP

VTV.vn - Khi TPP có hiệu lực, các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may Việt Nam có nhiều lợi thế, nhưng bài toán về phát triển nguyên phụ liệu cũng là thách thức không nhỏ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

gia nhập TPP

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước