Nhật Bản xếp Toyota, Toshiba... vào danh sách "an ninh quốc gia"

Quang Hưng, Hồng Khang (Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 14/05/2020 14:00 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Chính phủ Nhật Bản vừa công bố danh sách 518 công ty thuộc lĩnh vực công nghiệp cốt lõi, là đối tượng hạn chế đầu tư từ nước ngoài.

Hành động này nhằm hiện thực hóa Luật Ngoại hối sửa đổi được quốc hội thông qua vào tháng 11/2019, đồng thời đảm bảo an ninh kinh tế của Nhật Bản trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. 

Theo Luật Ngoại hối sửa đổi được thông qua vào tháng 11/2019, Bộ Tài chính Nhật Bản vừa công bố danh sách 518 công ty, thuộc lĩnh 12 lĩnh vực công nghiệp cốt lõi như sản xuất vũ khí, máy bay, không gian vũ trụ, điện nguyên tử, an ninh mạng, điện khí, gas… 

Theo đó, khi các nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trên 1% đối với các công ty cốt lõi này phải thông báo trước để cơ quan quản lý kinh tế Nhật Bản xem xét. Danh sách 518 công ty bao gồm hầu hết các tập đoàn lớn, trọng điểm của Nhật Bản như: Mitsubushi, Toshiba, tập đoàn điện lực Tepco, tập đoàn ô tô Toyota, tập đoàn viễn thông SoftBank. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản còn công bố danh sách gồm 1.584 công ty thuộc diện quản lý nghiêm ngặt hơn, bao gồm cả các lĩnh vực hàng không, đường sắt.

Nhật Bản xếp Toyota, Toshiba... vào danh sách an ninh quốc gia - Ảnh 1.

Danh sách công ty hạn chế đầu tư từ nước ngoài sẽ tiếp tục được mở rộng.

Sau cú sốc COVID-19, Bộ Tài chính Nhật Bản đang có kế hoạch bổ sung lĩnh vực sản xuất thiết bị phục vụ y tế như thuốc, vaccine, máy thở vào danh mục lĩnh vực công nghiệp cốt lõi. Dự báo, danh sách công ty hạn chế đầu tư từ nước ngoài sẽ tiếp tục được mở rộng.

Trong cuộc họp Ủy ban Ngân sách Hạ viện vào ngày 11/5, Thủ tướng Abe Shinzo phát biểu rằng, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang làm cho nền kinh tế Nhật Bản yếu đi, nên cần phải ngăn chặn hành động thu mua từ nước ngoài đối với các công ty, đất đai của Nhật Bản.

Liên quan đến siết chặt thực thi luật ngoại hối sửa đổi, các nhà đầu tư nước ngoài lo ngại rằng, việc mua bán cổ phiếu sẽ phải chịu gánh nặng hơn về thủ tục hành chính. Việc can thiệp mạnh hơn của Chính phủ Nhật Bản có thể làm giảm sự hấp dẫn của chứng khoán nước này.

Nhật Bản hỗ trợ 100.000 Yen/người cho lao động nước ngoài chống COVID-19 Nhật Bản hỗ trợ 100.000 Yen/người cho lao động nước ngoài chống COVID-19

VTV.vn - Người nước ngoài tại Nhật Bản, bao gồm các lao động, thực tập sinh kỹ năng của Việt Nam đang làm việc tại đây sẽ được hỗ trợ 100.000 Yen/người để ứng phó với COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước