Nhiễm virus WannaCry, Cảng Sài Gòn không thể lập báo cáo tài chính đúng hạn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 27/01/2018 07:09 GMT+7

VTV.vn - Vì nhiễm mã độc WannaCry, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn với mã chứng khoán SGP đã không thể hoàn thành báo cáo tài chính đúng hạn.

Hiện chưa có phần mềm ngăn chặn nên chưa có cách để khôi phục lại dữ liệu. Theo thông báo của Công ty, hệ thống phần mềm kế toán đã bị nhiễm mã độc WannaCry, bị mã hóa toàn bộ số liệu và dẫn đến không thể đọc được dữ liệu. 

Ngay lập tức, các kỹ thuật đã cô lập được trong vòng 3-4 tiếng thì hệ thống hoạt động bình thường trở lại, tuy nhiên, nhiều dữ liệu bị mất. Cụ thể, dữ liệu từ 30/12 - 24/1 bị virus mã hóa nên hiện nay, các cán bộ kỹ thuật đang tiến hành nạp lại dữ liệu bằng tay. 

Mã độc WannaCry bùng phát từ đầu tháng 5/2017 tại Việt Nam, hàng chục doanh nghiệp Việt Nam đã trở thành nạn nhân. Tuy nhiên, trái với mong muốn của tin tặc, hầu hết doanh nghiệp bị lây nhiễm WannaCry tại Việt Nam không có ý định trả tiền chuộc để lấy lại dữ liệu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước