Nhiều cây ATM tại Hà Nội "quên" nâng hạn mức rút tiền ngoại mạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/07/2016 14:21 GMT+7

VTV.vn - Theo Thông tư 20 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/7, các ngân hàng thương mại phải nâng hạn mức rút tiền nội mạng lên 5 triệu đồng/lượt và ngoại mạng 3 triệu đồng/lượt.

Quy định mới trên sẽ giúp người dân tiết kiệm được thời gian và chi phí mỗi lần giao dịch. Nhưng sau 2 tuần, nhiều ngân hàng vẫn chưa thực hiện việc nâng hạn mức rút tiền.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, mà còn cho thấy tình trạng các ngân hàng thương mại chưa nghiêm túc tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đáng chú ý là theo nhiều chuyên gia ngân hàng, việc nâng hạn mức tiền thực hiện khá đơn giản, bởi chỉ cần điều chỉnh hệ thống. Song đã hơn nửa tháng trôi qua, thao tác đơn giản này nhiều ngân hàng vẫn chưa triển khai. Trong khi đó, người rút tiền vẫn phải chịu thiệt thòi khi mất thêm thời gian và chi phí để thực hiện việc rút tiền tại các cây ATM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước