Nhiều cơ hội hợp tác tại Triển lãm Cơ khí - Điện tử CA-MEXPO 2017

Ngọc Liên (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 15/06/2017 15:08 GMT+7

Đại diện các DN tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Triển lãm.

VTV.vn - Triển lãm Cơ khí - Điện tử CA-MEXPO Việt Nam 2017 vừa chính thức khai mạc sáng 15/6 tại Hà Nội.

Đây là hoạt động do Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương và Ban thư ký Triển lãm ASEAN - Trung Quốc phối hợp tổ chức. Công nghệ mới và hợp tác chuyển giao công nghệ là điểm nhấn của CA-MEXPO 2017.

Triển lãm có quy mô 300 gian hàng, với sự tham gia của hơn 100 nhà sản xuất, cung cấp máy móc, thiết bị và giải pháp công nghệ trong lĩnh vực cơ khí, điện tử đến từ Trung Quốc, trong đó có nhiều doanh nghiệp thuộc top 500 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc.

Nhiều cơ hội hợp tác tại Triển lãm Cơ khí - Điện tử CA-MEXPO 2017 - Ảnh 1.

Các sản phẩm, công nghệ được giới thiệu tập trung chủ yếu vào các ngành hàng như: Máy công nghiệp, máy nông nghiệp; thiết bị điện tử và điện gia dụng; công nghệ và thiết bị tiết kiệm năng lượng… Trong khuôn khổ Triển lãm sẽ diễn ra các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp như Hội thảo kết nối công nghệ và đầu tư doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

Đây là lần thứ hai Triển lãm CA-MEXPO được tổ chức. Theo thống kê của Ban tổ chức, tại triển lãm năm 2016, tổng giá trị hợp đồng mà các doanh nghiệp hai nước ký kết đạt khoảng 2 triệu USD. Vì vậy, triển lãm năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến cơ hội hợp tác nhanh nhất và cao nhất cho các doanh nghiệp.

Khai mạc triển lãm công nghệ và máy móc chế biến thực phẩm quốc tế 2017 Khai mạc triển lãm công nghệ và máy móc chế biến thực phẩm quốc tế 2017 Triển lãm tranh 'Hương sắc Việt Nam' tại Romania Triển lãm tranh "Hương sắc Việt Nam" tại Romania Độc đáo Triển lãm về những mảnh đời mưu sinh thành phố Độc đáo Triển lãm về những mảnh đời mưu sinh thành phố

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Triển lãm

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước