Nhiều công ty công nghệ lên kế hoạch chuyển cơ sở sản xuất khỏi Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/07/2019 06:10 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo báo báo Nikkei Asia, sau Apple, nhiều công ty công nghệ lớn đang lên kế hoạch chuyển phần lớn hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

Các công ty công nghệ lên kế hoạch trên nhằm tránh những tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại dai dẳng giữa Washington và Bắc Kinh. 

Các nhà sản xuất máy tính cá nhân HP và Dell có kế hoạch chuyển địa điểm sản xuất khoảng 30% lượng máy tính xách tay của họ ra khỏi Trung Quốc. Các hãng khác như Microsoft, Alphabet, Amazon, Sony và Nintendo cũng đang xem xét việc chuyển sản xuất một số bảng điều khiển trò chơi và sản xuất loa thông minh. 

Tuy Mỹ và Trung Quốc vừa đồng ý nối lại đàm phán thương mại, nhưng các công ty nhiều khả năng sẽ không thay đổi kế hoạch di dời hoạt động sản xuất của họ, một phần là bởi chi phí hoạt động đang tăng cao tại Trung Quốc.

Foxconn thúc giục Apple chuyển nhà máy ra khỏi Trung Quốc đại lục Foxconn thúc giục Apple chuyển nhà máy ra khỏi Trung Quốc đại lục

VTV.vn - Ông Terry Gou, nhà sáng lập Foxconn Technology đã thúc giục hãng công nghệ Mỹ chuyển dây chuyển sản xuất từ Trung Quốc đại lục sang vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước