Nhiều DN, hợp tác xã Đồng Tháp trữ lúa miễn phí giúp nông dân

VTV9-Chủ nhật, ngày 24/02/2019 14:17 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Đồng Tháp, để san sẻ khó khăn với nông dân, nhiều DN, hợp tác xã đã quyết định trữ lúa miễn phí cho nông dân nhằm chờ giá lúa lên mới bán để có lợi nhuận cao hơn.

Vụ Đông Xuân năm 2018-2019, sản lượng lúa của tỉnh Đồng Tháp dự kiến đạt 1,4 triệu tấn. Do giá lúa xuống thấp, lãnh đạo địa phương đã kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã cho nông dân mượn kho, trữ lúa. Bà con rất phấn khởi bởi không phải lo bán rẻ cho thương lái.

Hiện đã có 2 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã đồng ý trữ lúa miễn phí giúp nông dân với số lượng lên đến hàng ngàn tấn. Dù số lượng không nhiều so với sản lượng lúa toàn tỉnh nhưng đây là nghĩa cử san sẻ khó khăn với người nông dân.

Ngày 22/2 vừa qua, Tổng Công ty Lương thực miền Nam đã ký biên bản ghi nhớ bán 100.000 tấn gạo và nếp cho các các doanh nghiệp Trung Quốc. Trước đó, Chính phủ cũng đã đồng ý mua tạm trữ quốc gia 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc. Nhờ những động thái này, giá lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long đang tăng lên. Đây là tín hiệu đáng mừng cho nông dân quyết định sấy lúa, lưu kho chờ giá.

Nhiều doanh nghiệp tại An Giang bắt đầu thu mua lúa tạm trữ Nhiều doanh nghiệp tại An Giang bắt đầu thu mua lúa tạm trữ

VTV.vn - UBND tỉnh An Giang đã tổ chức họp khẩn với các Sở, ngành, doanh nghiệp thu mua lúa gạo và 10 ngân hàng trên địa bàn tỉnh để bàn giải pháp thu mua lúa gạo vụ Đông Xuân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước