Nhiều doanh nghiệp vận tải khách chưa sẵn sàng trở lại

Đức Quang-Chủ nhật, ngày 24/10/2021 12:06 GMT+7

VTV.vn - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề xuất thành phố cho phép hoạt động vận tải khách liên tỉnh với tần suất từ 10-20%, thay vì chỉ 5% lượt chuyến như hiện nay.

Thành phố Hà Nội đã cho phép một số xe khách tuyến cố định hoạt động trở lại được 1 tuần nay. Tuy nhiên, vẫn có một số nhà xe vẫn chưa dám đưa xe về bến để hoạt động trở lại. Nguyên nhân là do các nhà xe vẫn còn lo ngại về thủ tục kiểm soát khi qua các địa phương, hành khách ít và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Ông Trần Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư và công nghệ,Công ty CP Bến xe Hà Nội, cho biết: "Tâm lý hành khách chưa sẵn sàng đi lại trở lại. Do đó, lượng xe và lượng khách đi lại vẫn còn thấp".

Ông Đỗ Văn Bằng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội, nhận định: "Hiện tại dịch bệnh vẫn xảy ra ở nhiều địa phương, đó là điều khiến người dân lo ngại di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh kia. Giao thương hạn chế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp vận tải khi tham gia. Đến thời điểm này, có rất nhiều doanh nghiệp cũng không mặn mà".

Thực hiện Nghị quyết 128, những ngày gần đây, nhiều địa phương đã bỏ chốt và bỏ kiểm soát giấy xét nghiệm COVID-19 đối với hành khách. Nhờ thế, lượng người đi lại có xu hướng tăng lên.

Ngày 22/10, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất thành phố cho phép hoạt động vận tải khách liên tỉnh với tần suất từ 10-20%.

Ngay trong ngày 23/10, đã có 270 xe khách vào 3 bến xe lớn là Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm để hoạt động, đạt khoảng 14% so với ngày bình thường, trước khi đợt dịch thứ 4 bùng phát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước