Nhiều hàng quần áo ế ẩm vì mùa đông không lạnh

Anh Đặng-Thứ ba, ngày 10/01/2017 16:07 GMT+7

Nhiều cửa hàng quần áo chỉ lèo tèo vài khách đến mua.

VTV.vn - Dù đã áp dụng nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi "khủng", nhưng nhiều cửa hàng, shop quần áo vẫn rơi vào tình trạng ế ẩm do mùa đông năm nay khí hậu không lạnh.

Thông thường, mùa đông thường là thời điểm đem về nhiều lợi nhuận nhất cho các cửa hàng kinh doanh quần áo, shop thời trang. Tuy nhiên, mùa đông năm nay nắng ấm, thậm chí vào những tháng chính đông như tháng 12 nhiệt độ trung bình vẫn ở mức cao hơn so với nhiều năm, nên thị trường quần áo đông rơi vào tình trạng ế ẩm.

Dạo qua các tuyến phố trên địa bàn Hà Nội như Cầu Giấy, Chùa Bộc, Hàng Bông, Bà Triệu..., nhiều cửa hàng xả hàng, giảm giá sốc từ 50 - 70% mà vẫn vắng khách, một số hãng thời trang cao cấp cũng tung nhiều "chiêu" khuyến mãi, giảm giá lớn, từ 30 - 50%, nhằm thu hút người tiêu dùng nhưng vẫn không mấy người mua.

Theo quan sát, các mặt hàng được giảm giá với nhiều kiểu dáng khá phong phú và đa dạng, từ áo phao, áo dạ cho đến áo khoác lông vũ, quần jean, váy... thoải mái để khách hàng lựa chọn. Những mẫu áo chất liệu thu đông như cotton, len mặc trong với đủ kiểu dáng, cũng được giảm giá kịch sàn. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương cho biết, tình hình buôn bán vụ đông năm nay rất ảm đạm, cửa hàng luôn trong tình trạng vắng tanh, vắng ngắt. 

Nhiều hàng quần áo ế ẩm vì mùa đông không lạnh - Ảnh 1.

Giảm giá đến 70% nhưng nhiều shop quần áo vẫn vắng khách mua.

Chị Nguyễn Linh, chủ một cửa hàng thời trang nữ trên đường Cầu Giấy tâm sự: "Chưa năm nào tôi thấy đồ đông ế ẩm như năm nay. Mọi năm, vào vụ đông tháng 11,12, cửa hàng của tôi rất đông khách. Năm nay tôi ngồi chơi dài, có hôm cả ngày không một bóng khách".

"Quần áo đông năm nay mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý, không tăng so với năm trước nhưng cửa hàng rất vắng khách. Năm nay, thời tiết quá nóng, mặc dù đã giảm giá sâu đến 60% nhưng cửa hàng cũng chỉ lèo tèo vài khách đến mua. Buổi tối thường đông khách hơn nhưng họ chỉ đến xem, rất ít người mua", anh Chí Dũng, chủ một shop thời trang nam trên đường Chùa Bộc than thở.

Cùng chung tâm trạng, chị Thu Giang, chủ một "shop" quần áo vỉa hè, chia sẻ: "Năm nay mùa đông không lạnh nên không mấy ai nghĩ đến chuyện mua sắm quần áo. Trời ấm nên tôi chỉ chọn lấy hàng len, áo khoác mỏng về bán còn các loại áo phao, áo dạ hầu như không có người mua".

Trong khi đó, theo dự báo, khí hậu nắng ấm vào mùa đông ở miền Bắc sẽ vẫn tiếp diễn. Thế nhưng, nhiều tiểu thương vẫn hy vọng sẽ có đợt không khí lạnh mới về để tình hình buôn bán, kinh doanh được cải thiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước