Nhiều hợp đồng xuất khẩu gạo được ký kết

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/03/2019 06:22 GMT+7

VTV.vn - Giá lúa tại ĐBSCL đang nhích lên một phần nhờ thị trường xuất khẩu gạo đã bắt đầu sôi động trở lại.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, nước ta vừa xuất khẩu sang Iraq 120.000 tấn gạo và dự báo Iraq sẽ nhập khoảng 300.000 tấn gạo Việt Nam trong năm nay. Malaysia cũng vừa nhập khẩu 25.000 tấn gạo trắng 5% tấm của Việt Nam. Đặc biệt, một số nguồn tin cho biết, Trung Quốc đang có nhu cầu nhập khẩu với hạn ngạch hơn 5 triệu tấn gạo. 

Giá lúa tại ĐBSCL hiện đang nhích lên so với thời điểm trước khi có quyết định mua tạm trữ 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn lúa. Mức tăng không nhiều, khoảng 100-200 đồng/kg nhưng cũng là tín hiệu vui cho nông dân.

Cuối tuần qua, giá lúa IR50404 tại ĐBSCL đã tăng thêm 100 đồng lên mức 4.700 đồng/kg. Lúa Đài Thơm đang ở mức 5.000 đồng/kg. Hiện nay, ĐBSCL đã thu hoạch được hơn một nửa trong tổng số 1,6 triệu ha lúa Đông Xuân.

Nhiều giải pháp căn cơ giúp ổn định đầu ra lúa gạo Nhiều giải pháp căn cơ giúp ổn định đầu ra lúa gạo

VTV.vn - Để các sản phẩm gạo có được đầu ra ổn định, giải pháp hiệu quả là đa dạng hóa thị trường, ký kết nhiều hợp đồng xuất khẩu ở cấp độ Chính phủ và thương mại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước