Nhiều kỳ vọng vào sự khởi sắc của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/02/2018 20:28 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày đầu năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam đã liên tiếp ghi nhận những tín hiệu khả quan.

Sáng nay (23/2), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã tổ chức Lễ đánh cồng khai trương giao dịch năm mới Mậu Tuất 2018. Sau gần 20 năm hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam đã dần khẳng định vai trò quan trọng của kênh dẫn vốn trung và dài hạn của nền kinh tế.

Trong năm 2018 này, thị trường chứng khoán còn đóng vai trò quan trọng: hỗ trợ công tác cổ phần hóa, xử lý nợ xấu và tăng cường tính công khai minh bạch của các doanh nghiệp niêm yết.

Chỉ số VN-Index tăng hơn 45%; giá trị vốn hóa thị trường tăng hơn 70%; tổng giá trị danh mục nhà đầu tư nước ngoài vượt 31 tỷ USD; giá trị mua ròng của khối ngoại trên cả cổ phiếu và trái phiếu hơn 44 nghìn tỷ đồng. Đây là những con số "kỷ lục" đã xác lập trong năm vừa qua. 

Nhận định về năm 2018, nhiều người tỏ ra lạc quan khi cho rằng, thị trường sẽ có thêm những "kỷ lục" mới nhờ tiếp tục nhận được hỗ trợ tích cực từ kinh tế vĩ mô. Ngay trong phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm Mậu Tuất, tâm lý lạc quan đã giúp dòng tiền đổ mạnh vào thị trường, nhiều cổ phiếu lấy lại đà tăng, thậm chí tăng kịch trần, giúp VN-Index tăng tới 26,82 điểm, lên mức 1.102,85 điểm, còn HNX- Index tăng 1,55 điểm lên 126,24 điểm.

Chứng khoán tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch đầu Xuân

Không chỉ phiên giao dịch đầu tiên của năm Mậu Tuất, trong những ngày đầu năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam đã liên tiếp ghi nhận những tín hiệu khả quan khi thanh khoản tiếp tục tăng mạnh với giá trị giao dịch bình quân đạt trên 8.000 tỷ đồng/phiên. Tuy cũng có một số phiên giảm điểm mạnh do tác động từ thị trường thế giới nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được các chuyên gia, nhà đầu tư đánh giá là tích cực nhờ vào nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định.

Thị trường chứng khoán tiếp tục khởi sắc

Theo ước tính, từ nay đến năm 2020, tổng số vốn huy động qua thị trường chứng khoán có thể lên tới 30 tỷ USD, trong đó phần lớn là từ các đợt bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và các đợt thoái vốn của doanh nghiệp Nhà nước.

Năm ngoái đã có trên 6,5 tỷ USD của nhà đầu tư ngoại đổ vào các doanh nghiệp nhà nước IPO và hơn 1 tỷ USD mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sang năm 2018, nguồn vốn này tiếp tục được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán gắn với công tác cổ phần hóa.

Vinacapital là nhà đầu tư nhanh chân trong làn sóng IPO mở màn năm 2018. Quỹ VOF của tập đoàn này đã đầu tư 60 triệu usd vào thị trường chứng khoán qua việc mua cổ phần của Lọc hóa dầu Bình Sơn và PV Power- 2 doanh nghiệp Nhà nước bom tấn trong đợt IPO đầu năm.

Ngay trong tháng 1, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 12,6 nghìn tỷ đồng. Lượng tài khoản của các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài tăng 3%. Điều này cho thấy xu hướng đầu tư khá rõ rệt của dòng vốn ngoại nhằm đón đầu lượng hàng hóa dồi dào của thị trường chứng khoán năm nay. Tuy nhiên, với các nhà đầu tư ngoại, sự phân hạng hàng hóa là rất rõ ràng.

Thu hút vốn ngoại vào thị trường chứng khoán

Các nhà đầu tư ngoại không chỉ mang đến dòng tiền mà còn có thể tham gia điều hành để thay đổi quản trị, minh bạch hơn, hiệu quả hơn đối với các doanh nghiệp. Chính vì vậy, nếu bán nhỏ giọt, tỷ lệ không đủ để nhà đầu tư tham gia điều hành sẽ khó hấp dẫn dòng vốn này vào quá trình IPO, thoái vốn của các doanh nghiệp

Với thị trường vốn được cải thiện, cùng với quyết tâm cải cách kinh tế của Chính phủ, kỳ vọng dòng vốn của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục đổ vào thị trường là có cơ sở. Tuy nhiên, để dòng vốn này bền vững thì cần gia tăng niềm tin cho các nhà đầu tư qua sự ổn định của nhiều yếu tố như tỷ giá, lạm phát trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước