Nhiều ngân hàng được điều chỉnh nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 12/07/2019 14:36 GMT+7

VTV.vn - Vừa qua, nhiều ngân hàng được Vụ chính sách tiền tệ chấp thuận nới room tín dụng, trung bình được tăng thêm khoảng 4%.

Có những ngân hàng được tăng với tỷ lệ nhiều hơn nhờ sớm hoàn thành chuẩn Basel 2.

VPBank được tăng chỉ tiêu tín dùng lên mức 16% thay vì mức 12% hồi đầu năm. Techcombank, ACB đều được tăng thêm 4% lên mức 17%.

Trao đổi với phóng viên VTV sáng 12/7, Vụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước cho biết các ngân hàng, đặc biệt là 8 ngân hàng đã đạt chuẩn Basel 2 sẽ có đề xuất về phương án tăng trưởng tín dụng riêng, tuỳ thuộc vào năng lực của ngân hàng và đảm bảo an toàn tín dụng, không phát sinh nợ xấu sẽ được nới room tín dụng, thậm chí có ngân hàng còn có kế hoạch tăng trưởng tín dụng đến trên 30%.

Tín dụng nửa đầu năm tăng 7,33#phantram Tín dụng nửa đầu năm tăng 7,33#phantram

VTV.vn - Tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế theo số liệu mới cập nhật ước đạt 7,33% so với cuối năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước