Nhiều ngân hàng lớn của Hàn Quốc bị đe dọa tấn công mạng

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 23/06/2017 06:29 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Một nhóm 7 ngân hàng thương mại lớn nhất Hàn Quốc cho biết đã bị tin tặc đe dọa tấn công mạng vào ngày 26/6 tới.

Các ngân hàng này đã bị tin tặc đe dọa tấn công mạng nếu không trả khoản tiền lên tới 360 triệu Won, tương đương hơn 300.000 USD bằng tiền ảo Bitcoin.

Cách thức mà nhóm tin tặc đe dọa là sẽ khiến khách hàng không thể truy cập hay sử dụng bất cứ dịch vụ nào. Ngay lập tức, Hàn Quốc đã phải khởi động chế độ khẩn cấp về an ninh mạng, để bảo vệ hệ thống tài chính.

Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), những thiệt hại do tội phạm mạng gây ra trong năm 2016 đã tăng gần 25%, lên hơn 1,3 tỷ USD. Mới đây nhất, mã độc tấn công đòi tiền chuộc WannaCry đã lây nhiễm tại hơn 150 quốc gia, làm gián đoạn hoạt động của nhiều nhà máy, bệnh viện, cửa hàng và trường học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước