Nhiều ngành hưởng lợi từ cắt giảm thủ tục hành chính

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/12/2016 16:45 GMT+7

VTV.vn - Bộ Công Thương sẽ bãi bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục khác. Đây được xem là cuộc cải cách chưa từng có của ngành Công Thương nhiều năm nay.

Doanh nghiệp phải có ít nhất 40 đại lý mới được xuất nhập khẩu gas. Quy định này đã khiến không ít doanh nghiệp kinh doanh gas lo lắng sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng hiện nay yêu cầu này không còn tồn tại. Đối với ngành thép, 5 thủ tục về kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu đã được bãi bỏ, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, công sức.

Đây chỉ là hai trong nhiều lĩnh vực được hưởng lợi nhờ cải cách về thủ tục hành chính lần này của Bộ Công Thương. Với một bản kế hoạch chi tiết gồm 84 trang, đại diện phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, không chỉ doanh nghiệp mà người tiêu dùng và cả nền kinh tế đều sẽ được hưởng lợi.

Tuy nhiên, việc bãi bỏ hay đơn giản hóa thủ tục không có nghĩa doanh nghiệp được buông lỏng quản lý, mà thay vì đặt ra các quy định ban đầu cơ quan chức năng sẽ hậu kiểm trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Các chuyên gia cũng cho rằng, việc xóa bỏ và đơn giản hóa các thủ tục hành chính của Bộ Công Thương nằm trong nỗ lực chung của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới một Chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước