Nhiều người lo lắng khi xe ôm, quán cóc vỉa hè vào "tầm ngắm" của ngành thuế

Quỳnh Mai (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 23/12/2018 15:24 GMT+7

VTV.vn - Trước thông tin quán cóc vỉa hè, xe ôm sẽ vào diện quản lý thuế, nhiều người lo ngại sẽ phải đóng thuế cho công việc mưu sinh của mình.

Tổng Cục thuế mới đây có văn bản yêu cầu các Cục thuế tỉnh, thành phải thường xuyên rà soát, đảm bảo đầy đủ dữ liệu giải trình khi có yêu cầu với những cá nhân hoạt động không thường xuyên như xe ôm, xe lam, kinh doanh quán cóc, vỉa hè... Trước thông tin này, nhiều người lo ngại sẽ phải đóng thuế cho công việc mưu sinh của mình. 

Hơn 30 năm hành nghề xe ôm, phải chạy từng bữa kiếm ăn qua ngày, theo ông Bình (quận 3, TP.HCM), nếu thật sự tới đây, ông phải đóng thuế cho công việc này, đây là điều gây khó khăn rất lớn cho ông và gia đình.

Cũng thấy rằng việc thu thuế này là chưa phù hợp, thế nhưng, với chị Hoa (quận 3), nếu các cơ quan Nhà nước có thể đảm bảo sau khi thu thuế, chị và những người kinh doanh vỉa hè, quán cóc khác có được sự ổn định, không phải nơm nớp lo sợ bị đuổi, bị bắt thì chị sẽ chấp nhận.

Khác với tâm lý hoang mang, lo lắng của nhiều người, với ông Hải, chủ một "cửa hàng" đánh giày vỉa hè hơn 17 năm, việc có thể thu thuế lần này ông hoàn toàn đồng ý dù thu nhập của ông cũng không dư dả.

Dù hiện tại chưa có bất cứ thông tin chính thức nào về việc thu thuế với những người kinh doanh vỉa hè, xe ôm... nhưng với những ý kiến đóng góp, các cơ quan chức năng sẽ có thêm cơ sở để ban hành những quy định phù hợp trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước