Nhiều người ở New York không đủ trang trải với mức lương cơ bản

Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 29/03/2023 11:43 GMT+7

VTV.vn - Cùng với sự hồi sinh về kinh tế, tỷ lệ dân cư ngày càng đông đúc, lạm phát gia tăng đang khiến New York bị tác động nặng nề nhất tại Mỹ.

Tháng 3/2023 là tròn 3 năm New York chính thức phải đóng cửa vì dịch COVID-19 bùng phát. Đến nay, cuộc sống và công việc đã sôi động trở lại. Tuy nhiên, điều ấy không có nghĩa rằng mọi thứ tại đây đang thực sự tốt trở lại.

Trang Bloomberg vừa công bố kết quả nghiên cứu của hãng SmartAsset với 76 thành phố lớn ở Mỹ xem 100.000 USD tiền lương thực sự có giá trị thực đến mức nào, New York ở cuối bảng. Theo đó, 100.000 USD ở thành phố Seattle, bang Washington, có sức mua cao nhất, tương đương 48.000 USD. Còn ở New York, nó chỉ có giá ngang với 35.000 USD. Tất cả vì lạm phát giá cả, thuế cao và thuê nhà cũng cao.

Tạp chí Timeout bổ sung: "Những người sống một mình cũng là những người mất "thuế độc thân" nặng nhất ở New York". Thuế ở đây là chi phí phải bỏ ra trang trải cho cuộc sống. Họ phải sống 1 mình trong căn hộ dành cho 2 người. Vì vậy mỗi năm họ phải bỏ thêm hơn 19.000 USD so với người sống có đôi, có cặp. Ở trung tâm như quận Manhattan, chi phí đó có thể lên tới 24.000 USD.

Nhiều người ở New York không đủ trang trải với mức lương cơ bản - Ảnh 1.

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Mỹ. (Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg)

Người độc thân có thể có nhiều lựa chọn chỗ ở khác rẻ hơn, nhưng họ sẽ phải hy sinh thời gian cho việc di chuyển. Vì vậy, ngoài mong cho lương tăng, nhiều người đang phải tìm cách thích nghi.

Trang tin của hãng Fox cho biết, nhiều người lao động ở New York không đủ tiền trang trải với mức lương cơ bản. Anh Anthony là một ví dụ. Khi làm việc ở UPS nhận 15 USD/giờ, hóa đơn báo đến và mua đồ ăn trong khoảng thời gian đó đã vượt quá số tiền. Điều này dẫn tới việc, anh phải làm thêm việc khác. Vì vậy, các nghiệp đoàn ở New York và nhiều bang khác đang đề xuất nâng lương tối thiểu lên 20 USD hoặc cao hơn.

Thời báo New York đưa tin, khi giá cả nhà ở tăng đẩy nhiều cặp đôi phải chuyển tới ở ghép nhiều hơn.

Không chỉ tại New York, mà ở nhiều nơi, các cặp đôi dọn đến ở với nhau sớm hơn dự tính để trang trải tiền phòng và cũng để có thêm chứng minh thu nhập, thuê nhà dễ hơn. Không ít người hào hứng khi có bước chuyển mới trong mối quan hệ. Tuy nhiên cũng nhiều người lo họ bị ràng buộc về tài chính và địa điểm sống với 1 người khác quá sớm so với dự kiến.

Điều này vô hình trung cũng có tác động không nhỏ tới quyết định cuối cùng của các cặp đôi đó là có đi đến hôn nhân hay không khi những lo toan "cơm áo, gạo tiền" xảy ra sớm hơn sự chuẩn bị của những người trẻ.

Thưởng Tết ở Mỹ: Hết thời 'sống bằng lương, giàu bằng thưởng' Thưởng Tết ở Mỹ: Hết thời "sống bằng lương, giàu bằng thưởng"

VTV.vn - Người lao động thường mong chờ tiền thưởng dịp cuối năm. Tuy nhiên năm nay, lạm phát leo thang, lãi suất cao, không phải công ty nào ở Mỹ cũng giữ được việc làm này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước