Nhiều nhà vườn Đà Lạt bỏ trồng hoa hồng

Tấn Quýnh - Phạm Việt-Thứ tư, ngày 10/04/2019 09:38 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, nhiều nông dân tại làng hoa Vạn Thành, TP Đà Lạt không còn mặn mà với hoa hồng, thay vào đó họ đã chuyển sang trồng các loại hoa khác.

Nói đến hoa hồng Đà Lạt là nói đến làng hoa Vạn Thành. Đây là vùng trồng hoa hồng đầu tiên ở thành phố Đà Lạt và cũng là nơi cho ra những cành hồng đẹp đến mức hoa hồng ở nơi khác khó sánh bằng.

Nhiều người trồng hoa hồng tại làng Vạn Thành cho biết, chỉ trong những ngày lễ hoa hồng mới được giá bán, còn vào ngày thường hoa có giá chỉ từ 1.000 - 1.500 đồng/cành. Mức giá này không bù được chi phí nếu như vườn hoa hồng gặp dịch bệnh.

Tại làng Vạn Thành, làng trồng hoa hồng có tiếng ở thành phố Đà Lạt, càng về sau tần suất rủi ro dịch bệnh càng dày. Ngay cả những chủ vườn cả đời gắn bó với hoa hồng giờ cũng phải buộc lòng bỏ trồng hoa hồng. Lúc đầu chỉ có một vài nhà vườn chuyển từ hoa hồng sang các loại hoa khác như: hoa ly, hoa đồng tiền và đã nâng được thu nhập. Do đó, càng về sau càng có thêm nhiều nhà vườn từ bỏ hoa hồng.

Khi chuyển từ canh tác hoa hồng sang các loại hoa khác, nếu thu nhập tăng lên đó là điều bình thường. Tuy nhiên, không ai dám chắc khi trồng những loại hoa mới nông dân sẽ được suôn sẻ lâu dài bởi đầu ra của hoa cắt cành hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu thị trường.


Giảm ít nhất 30#phantram sản lượng hoa hồng Đà Lạt dịp 8/3 Giảm ít nhất 30#phantram sản lượng hoa hồng Đà Lạt dịp 8/3

VTV.vn - Dịp lễ 8/3 năm nay, sản lượng hoa hồng Đà Lạt ra thị trường sẽ giảm ít nhất 30%, các vựa hoa dự kiến giá mỗi cành hoa hồng có thể tăng gấp 10 lần so với ngày thường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước