Nhiều nước ở Đông Nam Á thí điểm mở cửa du lịch

Kim Huệ-Thứ tư, ngày 13/10/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Thí điểm mở cửa trở lại với du khách quốc tế đang là mục tiêu nhiều nước ở Đông Nam Á hướng đến.

Biện pháp này được đưa ra khi tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 được đẩy nhanh tại châu Á những tháng qua. Chính phủ các nước đã đưa ra những kế hoạch cụ thể, nhằm thu hút du khách vào kỳ nghỉ lễ cuối năm nay và đầu năm sau, giúp hồi sinh ngành công nghiệp không khói sau thời gian dài đóng cửa do COVID-19 .

Các du khách từ Mỹ, Trung Quốc, Singapore, Đức, Anh và 5 quốc gia có nguy cơ lây lan COVID-19 thấp sẽ không phải cách ly khi nhập cảnh vào Thái Lan từ ngày 1/11. Ngoài yêu cầu bắt buộc là phải tiêm đầy đủ vaccine phòng COVID19, khi nhập cảnh, du khách sẽ phải xuất trình chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19 và tiến hành xét nghiệm tại Thái Lan thêm một lần nữa.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha nói: "Đối với du khách đến từ các quốc gia không nằm trong danh sách nguy cơ thấp, đất nước Thái Lan vẫn rất chào đón họ. Tuy nhiên, các du khách này sẽ cần phải thực hiện các biện pháp cách ly theo khuôn khổ của chúng tôi".

Nhiều nước ở Đông Nam Á thí điểm mở cửa du lịch - Ảnh 1.

Du khách tại bãi biển Patong Phuket, miền Nam Thái Lan. (Ảnh: AP)

Đặc điểm chung của hầu hết các kế hoạch mở cửa ngành du lịch đều bắt đầu với dự án thử nghiệm tại các điểm đến khép kín như những hòn đảo, nơi sự di chuyển của du khách có thể được kiểm soát một cách dễ dàng và bất kỳ ổ dịch nào cũng có thể được khống chế trong một phạm vi nhất định ngay khi mới bùng phát.

Thống kê cho thấy từ tháng 7 cho đến hết tháng 9, đã có gần 40.000 du khách đến Thái Lan theo chương trình Hộp cát Phuket và mang lại cho hòn đảo du lịch này khoảng 66 triệu đô la

Chị Hadas Emily, du khách Israel, cho biết: "Tôi cảm thấy khá an toàn, đặc biệt là khi nhìn thấy các quy định, việc xét nghiệm và tất cả mọi việc đều được thực hiện rất nghiêm túc".

Indonesia, quốc gia lớn và đông dân nhất Đông Nam Á cũng đang tích cực triển khai các kế hoạch để có thể có du khách quốc tế trong thời gian sớm nhất. Hòn đảo du lịch nổi tiếng ở Indonesia như Bali đang sẵn sàng mở cửa thử nghiệm đón du khách kể từ ngày 14/10, nhờ tỷ lệ tiêm chủng và các quy trình an toàn cũng như cơ sở y tế đảm bảo yêu cầu.

Chị Komang Nia Rani, người bán hàng, chia sẻ: "Tôi hy vọng kế hoạch này sẽ thành hiện thực vì nó đã bị hủy ít nhất năm lần rồi. 2 năm qua tình hình kinh doanh thật sự rất tệ. Cuối cùng mọi thứ cũng có thể quay về bình thường, hàng quán sẽ đông khách trở lại".

Từ 19/10 tới, du khách tới từ 8 quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ đã tiêm vaccine sẽ không phải cách ly khi nhập cảnh vào Singapore. Việc gỡ bỏ quy định cách ly là bước đi quan trọng trong chiến lược kết nối toàn cầu, quay trở lại cuộc sống bình thường mới của Singapore.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước