Nhiều startup Việt nhận đầu tư lớn từ các quỹ ngoại

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 01/03/2019 09:47 GMT+7

VTV.vn - Ngay trong tháng đầu năm 2019, hàng loạt startup tại Việt Nam đã thông báo nhận đầu tư lớn từ các quỹ nước ngoài với con số triệu USD.

Theo "Báo cáo thường niên về tình hình đầu tư vào startup Việt Nam năm 2018" do Topica Founder Institute (TFI), một chương trình chuyên về huấn luyện khởi nghiệp tại Việt Nam, công bố mới đây, trong năm 2018 lượng vốn đổ vào các startup Việt là 889 triệu USD, tức là tăng 3 lần so với năm 2017. Tiếp nối thành công này, ngay trong tháng đầu năm 2019, hàng loạt startup tại Việt Nam cũng đã thông báo nhận đầu tư lớn từ các quỹ nước ngoài với con số triệu USD. Có thể kể đến những thương vụ đầu tư như Leflair nhận 7 triệu USD, Logivan nhận 5,5 triệu USD, hay Luxstay nhận 3 triệu USD.

Đầu tháng 1/2019, ứng dụng kết nối cho thuê nhà du lịch ngắn hạn Luxstay cho biết đã nhận rót vốn 3 triệu USD. Từ khi được thành lập năm 2016, tổng cộng Luxstay đã nhận rót vốn hơn 5 triệu USD từ các nhà đầu tư. Dự kiến startup này sẽ tiếp tục gọi vốn vào cuối năm nay với con số chục triệu USD.

Trong năm 2018, Fintech Việt đã trở thành lĩnh vực nhận được nhiều thương vụ đầu tư nhất trong hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, với tổng giá trị đầu tư là 117 triệu USD. Cuối tháng 1 vừa qua, cũng có một thương vụ đầu tư Fintech đáng chú ý, đó là thương vụ Finhay - một startup về tư vấn tài chính đã thông báo nhận được 1 triệu USD đầu tư.

Một điểm chung trong nhiều thương vụ đầu tư startup Việt đầu năm 2019 chính là sự tham gia rót vốn của nhiều nhà đầu tư ngoại. Thị trường Việt Nam với hơn 90 triệu dân, cùng hệ sinh thái khởi nghiệp rất được Chính phủ quan tâm đầu tư, là 2 yếu tố chính giúp kéo các nhà đầu tư nước ngoài đến với Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

quỹ ngoại

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước