Nhiều tập đoàn Mỹ thiệt hại do căng thẳng thương mại

Trường Sơn (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 26/07/2018 17:35 GMT+7

Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất xe SUV của Hãng General Motors Co. ở Arlington, Texas, Mỹ. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Nhiều tập đoàn hàng đầu của Mỹ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn do căng thẳng thương mại mang lại.

Mỹ và châu Âu vừa đạt được thoả thuận theo hướng ngưng cuộc chiến thương mại. Theo đó, hai bên cam kết sẽ không áp đặt thêm thuế mới đối với hàng hoá của nhau và một thoả thuận thương mại chung. Tuy nhiên, việc Chính quyền Tổng thống Trump từ trước đó đã sa vào cuộc chiến "ăn miếng trả miếng", đánh thuế qua lại với nhiều nước đã đủ khiến nhiều tập đoàn hàng đầu của Mỹ đối mặt với nhiều khó khăn.

General Motors (GM), một trong những hãng xe hơi hàng đầu thế giới của Mỹ, vừa hạ thấp triển vọng lợi nhuận trong cả năm 2018. Cổ phiếu của hãng cũng đã giảm. Một trong những nguyên nhân là do chi phí cho nguyên liệu sản xuất ô tô tăng mạnh kể từ sau khi Tổng thống Trump áp thuế đối với nhôm thép nhập khẩu. Sự sụt giảm của GM sẽ có tác động dây chuyền, vì hãng đang vận hành tới 47 cơ sở sản xuất với khoảng 110.000 lao động trên toàn nước Mỹ.

Trước khi GM lên tiếng, hãng sản xuất xe máy nổi tiếng Harley Davidson của Mỹ cũng đã tuyên bố có thể sẽ chuyển các cơ sở sản xuất xe máy cho thị trường châu Âu từ Mỹ sang các nhà máy ở các nước khác. Lý do là Harley Davidson lo ngại các sản phẩm của mình có thể bị EU áp thuế trả đũa cao nếu Tổng thống Trump thực hiện kế hoạch đánh thuế với ô tô nhập khẩu từ châu Âu.

Theo một báo cáo của Viện kinh tế quốc tế Peterson, việc các nước hiện đang áp thuế trả đũa với Mỹ có thể khiến nước này mất đi khoảng 195.000 việc làm trong vòng một tới ba năm tới. Con số này có thể tăng lên hơn 3 nếu có thêm các nước khác tham gia trả đũa chính sách của Nhà Trắng.

Thực tế là Mỹ đang trong tình trạng căng thẳng, thậm chí là chiến tranh thương mại với hầu hết các đối tác lớn. Từ Trung Quốc, Nhật, EU đến các hàng xóm Mexico, Canada. Sắp tới có thể là Ấn độ. Thiệt hại cũng đã nhìn thấy. Chính quyền Tổng thống Trump đã vừa phải công bố gói cứu trợ khẩn cấp lên tới 12 tỷ USD cho nông dân Mỹ bị thiệt hại do bị Trung Quốc, EU và các nước khác áp thuế trả đũa với nông sản xuất khẩu của Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước