Theo đó, Mossack Fonseca đã thành lập ít nhất 2 quỹ riêng để ngụy tạo việc chuyển tiền cho một số tổ chức quốc tế. Những quỹ giả này được vận hành bởi chủ sở hữu giả của hàng trăm công ty bình phong, do Mossack Fonseca lập ra, để giúp khách hàng trốn thuế. Các tên tuổi bị lợi dụng bao gồm Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Quỹ Nhi đồng LHQ, và Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên. Trên thực tế, số tiền được chuyển không hề đến tay những tổ chức này.
Liên quan đến Tài liệu Panama, ngày 11/4, Thủ tướng Anh David Cameron đã phải giải trình trước Nghị viện về quỹ hải ngoại mà ông được hưởng lợi tại Panama.
Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!