Nhìn lại 15 lần tăng mức lương cơ sở

TTXVN-Thứ năm, ngày 21/05/2020 06:11 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chưa tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7/2020.

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV ngày 20/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, cân nhắc trước mắt chưa tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7/2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhìn lại 15 lần tăng mức lương cơ sở - Ảnh 1.
Thủ tướng đề nghị hoãn tăng lương cơ sở và lương hưu Thủ tướng đề nghị hoãn tăng lương cơ sở và lương hưu

VTV.vn - Người đứng đầu Chính phủ cho biết đề xuất này nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước