Nhìn lại kinh tế Hàn Quốc dưới thời Tổng thống phế truất Park Geun-hye

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 15:47 GMT+7

VTV.vn - Bà Park Geun-hye trở thành nhà lãnh đạo được bầu một cách dân chủ đầu tiên bị phế truất. Hãy cùng nhìn lại kinh tế Hàn Quốc 4 năm dưới thời bà Park.

Tổng thống phế truất Park Geun-hye tuyên bố nhậm chức ngày 25/2/2013. Khi đó, bà Park tuyên bố sẽ mở ra một thời đại hy vọng mới trước hàng triệu người dân Hàn Quốc. Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương nước này, trong suốt 4 năm cầm quyền, bà Park đã chèo lái con thuyền kinh tế Hàn Quốc thành 2 giai đoạn rõ rệt.

Trong 2 năm đầu tiên cầm quyền 2013 và 2014, với ý tưởng "nền kinh tế sáng tạo", chính quyền bà Park đã nỗ lực tạo ra một môi trường kinh tế mới, khuyến khích đưa công nghệ thông tin vào lĩnh vực sản xuất. Kết quả là GDP Hàn Quốc đã liên tục tăng trưởng ấn tượng, lần lượt là 2,9 % và 3,3%.

Tuy nhiên, trong 2 năm sau đó là 2015 và 2016, dưới tác động cả bên trong và bên ngoài, kinh tế Hàn Quốc liên tục chao đảo. Ở trong nước, tỷ lệ nợ hộ gia đình tăng mạnh, hiện đã đạt mức 87% GDP. Một loạt sự cố lớn xảy ra với các tập đoàn lớn đầu tàu như Samsung, Huyndai, Hanjin Shipping... càng kéo kinh tế giảm tốc.

Còn ở bên ngoài, thương mại toàn cầu giảm, kinh tế Trung Quốc – thị trường xuất khẩu quan trọng hạ cánh cứng, chuyển đổi mô hình dựa vào tiêu dùng nội địa và Mỹ tăng lãi suất đầu tiên sau gần 1 thập kỷ là những yếu tố chính khiến kinh tế khó có thể vực dậy.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất

VTV.vn - Cách đây ít phút, Tòa án Hiến pháp của Hàn Quốc vừa ra phán quyết giữ nguyên quyết định của Quốc hội về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước