Nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi kéo thị trường phố Wall tăng điểm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/09/2018 09:48 GMT+7

VTV.vn - Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, thị trường phố Wall đã ghi nhận sắc xanh ở 2/3 chỉ số chính.

Nhóm cổ phiếu công nghệ hồi phục đã làm giảm lo ngại cho các nhà đầu tư về một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc sắp diễn ra.

S&P 500 và Nasdaq kết phiên tăng lần lượt 0,2 và 0,3%, kết thúc 4 phiên liên tiếp chìm sâu. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm do cổ phiếu Apple mất hơn 1% giá trị. Trước đó 1 ngày, Tổng thống Doanald Trump đã kêu gọi Apple đưa nhà máy sản xuất về Mỹ để tránh chịu thuế khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung diễn ra.

Trên thị trường tiền tệ, báo cáo việc làm của Mỹ làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất ít nhất 2 lần nữa trong năm nay, qua đó làm tăng sức ép lên đồng USD.

Mỹ áp thuế 200 tỷ USD có thể tạo làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ Mỹ áp thuế 200 tỷ USD có thể tạo làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ

VTV.vn -Theo CNBC, việc Mỹ áp thuế 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đang tạo ra nguy cơ lớn với giới công nghệ và có thể đẩy các cổ phiếu ngành này sụt giảm mạnh trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước